MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 1 nữ tiếp viên quán karaoke KTV Hải Phòng mắc COVID-19

08-05-2021 - 20:27 PM | Xã hội

Thêm 1 nữ tiếp viên quán karaoke KTV Hải Phòng mắc COVID-19

Ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Hải Dương là chị P.P.Th (SN 1998, quê huyện Gia Lộc), F1 của chị N.T.T (SN 2000), đều là tiếp viên quán karaoke New KTV Hải Phòng.

Tối 8/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, trong ngày ghi nhận một ca mắc COVID-19 mới.

Đó là P.P.Th (SN 1998, quê xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc), trọ tại 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương.

Chị P.P.Th là F1 của ca bệnh N.T.T (BN 3094, SN 2000, cùng ở huyện Gia Lộc), nữ tiếp viên quán karaoke New KTV Hải Phòng) và Đ.D.T (SN 1989, quê huyện Cẩm Giàng).

Theo dịch tễ, một tháng nay chị P.P.Th không về quê. Từ 19-24/4, bệnh nhân lên Hà Nội làm răng tại Phòng khám Quỳnh Anh, 155 Tây Sơn, Hà Nội.

Ngày 27/4, đi xe máy từ Hải Dương về quán karaoke New KTV Hải Phòng làm việc. Tại đây, có tiếp xúc với chị N.T.T, cùng là nữ tiếp viên quán karaoke New KTV Hải Phòng.

Ngày 1/5, cùng bạn trai đi xe máy về phòng trọ tại 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương. Sau đó, về quê ở thị trấn Tứ Kỳ, có tiếp xúc với mẹ và 5 em họ.

Ngày 2/5, chị P.P.Th ho, sổ mũi, sốt có dùng thuốc nhưng không khỏi. Chiều 3/5, đi làm móng tại cửa hàng 11B Chương Dương, phường Trần Phú, TP Hải Dương. Tối cùng ngày, đến nhà bạn trai ăn cơm.

Chiều 4/5, tiếp xúc với bệnh nhân N.T.T tại phòng trọ ở phường Thanh Bình. Tối cùng ngày đi chơi với bạn trai.

Ngày 5/5 ở phòng trọ, tối đi chơi cùng bạn trai. Ngày 6/5, ở phòng trọ và không tiếp xúc với ai.

Ngày 7/5, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Hải Dương. Ngày 8/5, kết quả xét nghiệm xác định chị P.P.Th dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương điều trị.

CDC Hải Dương cũng cho biết, liên quan ổ dịch Bệnh viện K tính đến chiều 8/5 đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng lấy 1.285 mẫu xét nghiệm (217 F1, 1.068 F2). Trong đó, 1.040 mẫu âm tính, những trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Liên quan ổ dịch Bệnh viện Nhiệt đới đã lấy 1.137 mẫu xét nghiệm (112 F1 và 1.025 F2). Trong đó, 1.136 mẫu âm tính, những trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên