MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 do Nhật Bản viện trợ sẽ về đến Việt Nam vào ngày 16/7

13-07-2021 - 10:00 AM | Xã hội

Lô vắc xin đầu tiên mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam vào ngày 16/6. Ảnh Thái Bình

Lô vắc xin đầu tiên mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam vào ngày 16/6. Ảnh Thái Bình

Sáng ngày 13/7/2021, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin Astrazeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam, nâng tổng số liều viện trợ cho Việt Nam là 3 triệu liều.

Sáng 13/7, Bộ Y tế cho biết, Nhật Bản sẽ viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Đây là lô vắc xin thứ 4 sẽ được chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam (đến Sân bay Tân Sơn Nhất) vào rạng sáng ngày 16/7/2021.

Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi đã công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin Astrazeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam, nâng tổng số liều viện trợ cho Việt Nam là 3 triệu liều.

Chính phủ và nhân dân Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 3 đợt với tổng số 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19.

Tính đến sáng 13/7 Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vắc xin phòng COVID-19, riêng ngày 12/7, đã có thêm 15.901 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Trong số hơn 4 triệu liều vắc xin đã được tiêm cho người dân, số người đã được tiêm 1 mũi là 3.783.505 người, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 280.367 người.


Theo Hải Yến

Sức khỏe và đời sống

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên