MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một sân bay quốc tế Hàn Quốc nối lại chuyến bay tới Việt Nam

Sân bay quốc tế Muan, tỉnh Nam Jeolla. Ảnh dẫn theo KBS

Sân bay quốc tế Muan, tỉnh Nam Jeolla. Ảnh dẫn theo KBS

Từ tháng 7 này, sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc) bắt đầu nối lại các chuyến bay tới Việt Nam.

Chính quyền huyện Muan và giới doanh nghiệp lữ hành chuyên tổ chức chuyến bay thuê bao địa phương cho biết họ sẽ tuần tự nối lại các chuyến bay tới các thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt của Việt Nam cùng với  Bangkok (Thái Lan) và Ulaanbaatar (Mông Cổ) trong tháng 7 này.

Bên cạnh đó, huyện Muan đã ký kết xong với hãng hàng không về hợp đồng chuyến bay thuê bao tới Hà Nội. Trong thời gian tới, các công ty lữ hành sẽ ấn định về tour du lịch để bắt đầu mở bán.

Một quan chức huyện cho biết các tour du lịch khởi hành trong tháng 7 phần lớn đã được đặt kín chỗ. Trong khi đó, các tour du lịch trong tháng 8 cũng đang nhận đặt chỗ.

Cơ quan chức năng địa phương nhấn mạnh hiện các nước Việt Nam, Thái Lan, Mông Cổ đã đơn giản hóa hồ sơ kiểm dịch nhập cảnh, nên khi nhập cảnh vào 3 nước này, người dân chỉ cần mang theo giấy chứng nhận đã tiêm phòng vaccine COVID-19 là được.

Như vậy, do ảnh hưởng dịch COVID-19, sân bay Muan đã nối lại các chuyến bay quốc tế sau 2 năm 7 tháng.

nguồn: Đài KBS

Theo PV

Báo Chính phủ

Trở lên trên