MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một startup gia nhập câu lạc bộ 'thua lỗ tỷ đô'

02-03-2018 - 09:26 AM | Tài chính quốc tế

Spotify báo cáo mức thua lỗ lên tới 1,5 tỷ USD trong năm vừa qua.

Ứng dụng dịch vụ stream Spotify vừa tuyên bố kế hoạch IPO vào ngày hôm qua. Công ty sẽ giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York dưới mã SPOT. Theo công ty, cổ phiếu được giao dịch ở mức khá cao lên tới 132,5 USD trên thị trường không chính thức – tức là giá trị công ty ở mức 23 tỷ USD tính tới 22/2.

Spotify là đơn vị dẫn đầu trên thị trường stream nhạc trên toàn cầu. Công ty này cho biết họ có 71 triệu lượt thuê bao và hơn 159 triệu lượt người nghe hoạt động hàng tháng tính tới tháng 12/2017. Họ cũng có mặt trên 61 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh gần nhất với Spotify là Apple Music – chỉ có 36 triệu lượt thuê bao.

Công ty này báo cáo doanh thu đạt 2,37 tỷ USD trong năm 2015, 3,6 tỷ USD trong năm 2016 và 4,99 tỷ USD trong năm 2017. Lượng thuê bao trả tiền đã tăng ở tỉ lệ 46% so với năm trước.

Dẫu vậy lượng thua lỗ của công ty cũng vô cùng lớn. Mức thua lỗ lên tới 1,5 tỷ USD trong năm 2017, 1 tỷ USD trong số đó là phí tổn 1 lần sau thương vụ với Tencent vào tháng 12/2017. Họ cũng đạt mức thua lỗ 461,3 triệu USD vào năm ngoái và 425,9 triệu USD vào năm 2016.

Hiện Spotify cũng đối mặt với một vài thử thách to lớn bao gồm việc tỷ lệ thuê bao trung thành với hãng lên xuống thất thường và khó dự đoán trước được.


Theo Phương Linh

Trí thức trẻ

Trở lên trên