MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một tàu du lịch có nguy cơ biến thành ổ dịch corona nổi trên biển

07-03-2020 - 10:39 AM | Tài chính quốc tế

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết ít nhất 21 người được xác nhận dương tính với virus corona đang bị cách ly ngoài khơi California.

Theo thông báo của phía Mỹ, 19 hành khách và 2 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Grand Princess, đang bị cách ly ngoài khơi California, đã có kết quả dương tính với virus corona. Kết quả này được công bố sau khi 46 người có triệu chứng trên tàu được xét nghiệm. Tàu Grand Princess sẽ được đưa vào bờ và hành khách cũng như thủy thủ đoàn sẽ được kiểm tra y tế và cách ly khi cần thiết.

Phó Tổng thống Mỹ Pence cũng nhấn mạnh rằng dịch bệnh bùng phát trên tàu du lịch là điển hình cho một thách thức mới mà giới chức y tế Mỹ phải đối đầu trong cuộc chiến chống corona. Bên cạnh đó, Phó Tổng thống Pence cũng nói rằng công dân Mỹ, nhất là những người cao tuổi, nên cân nhắc kỹ xem có sử dụng loại hình du lịch này hay không.

Sự việc xảy ra với tàu Grand Princess chắc chắn sẽ giáng 1 đón mạnh khác vào ngành công nghiệp này, vốn đã lao đao sau khi hàng trăm trường hợp nhiễm virus corona được phát hiện trên tàu Diamond Princess, bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản vài tuần trước. Có những thời điểm, tàu Diamond Princess là ổ dịch corona lớn nhất bên ngoài Trung Quốc.

Tình trạng dịch bệnh đang diễn biến phức tạo ở Mỹ khiến nhà tổ chức lễ hội South by Southwest ở Texas đã hủy bỏ. Đây là sự kiện công nghệ, nghệ thuật và âm nhạc thường niên ở Austrin, Texas. Người ta từng kỳ vọng sự kiện này sẽ lôi cuốn 75.000 người tới thủ phủ Texas trong năm nay, giúp biến một thị trấn một thời ngủ quên thành Thung lũng Silicon thu nhỏ. Đây là lần đầu tiên sự kiện này bị hủy bỏ trong 3 thập kỷ qua.

Trước sự lây lan phức tạp của virus corona trên toàn thế giới, Bộ trưởng tài chính và thống đốc các ngân hàng trung ương G20 cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ hành động nếu cần. Những hành động được nêu ra bao gồm cả các chính sách về tài chính và tiện tệ thích hợp để hỗ trợ nền kinh tế và khả năng phục hồi của hệ thống tài chính.

"Chúng tôi xin nhắc lại cam kết sẵn sàng sử dụng tất cả các công cụ chính sách sẵn có để đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng và toàn diện cũng như bảo vệ nền kinh tế chống lại các rủi ro do dịch bệnh gây ra.

Ngày 6/3, chứng khoán Mỹ phản ứng đầy sóng gió nhưng cuối cùng, S&P 500 cũng đóng cửa cao hơn sau nhiều ngày chìm trong sợ hãi.

Tính tới thời điểm hiện tại, thế giới có 101.000 trường hợp nhiễm corona với hơn 3.400 trường hợp tử vong. Việc virus lây lan mạnh mẽ gây áp lực lên hệ thống y tế của nhiều quốc gia, gây ra tình trạng thiếu hụt, bao gồm cả ở Mỹ. Du lịch và hàng không đang sẵn sàng cho năm tồi tệ nhất từng được ghi nhận.

Thêm một tàu du lịch có nguy cơ biến thành ổ dịch corona nổi trên biển - Ảnh 2.

Linh Anh

Trở lên trên