MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021

01-01-2021 - 08:27 AM | Xã hội

Công việc của bà Loan và đồng nghiệp kéo từ chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Công việc của bà Loan và đồng nghiệp kéo từ chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Sau màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2021, mọi người ra về cũng là lúc bà Loan cùng hàng chục lao công khác bắt đầu công việc dọn dẹp quanh hồ Hoàn Kiếm.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 1.

Rạng sáng 1/1, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức chương trình ca nhạc và màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút chào mừng năm mới 2021. Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc cũng là lúc hàng nghìn người dân trở về nhà, bỏ lại phía sau là ngổn ngang rác quanh bờ hồ.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 2.

Khi người dân trở về cũng là lúc một số người đi thu gom, nhặt nhạnh vỏ lon, chai nước để bán đồng nát.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 3.

Cùng thời điểm này, các công nhân môi trường bắt đầu tiến hành quét dọn quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan (56 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, bà đã làm việc này từ năm 1990 đến nay. Vào năm 2015, bà Loan nghỉ hưu và nhận làm thêm một tuần quét dọn vệ sinh khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm 3 buổi. Mỗi buổi bà Loan được trả công 230.000 - 250.000đ.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 5.

Bà cho biết, công việc của mình và những lao công khác thường kéo dài từ 16h chiều hôm trước đến khi quét dọn hết khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, nếu hôm nào nghỉ sớm cũng phải tới 1-2h sáng hôm sau mới xong.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 6.

"Đã mấy chục năm nay tôi chưa biết đón giao thừa Tết Dương lịch hoặc Tết Âm lịch là gì. Cứ đến Tết công việc của những người lao công chúng tôi lại thêm phần bận rộn...", bà chia sẻ.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 7.

Do số lượng rác quá nhiều, chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút chiếc xe chứa rác đã đầy bà Loan cùng đồng nghiệp phải chèn chặt để tiếp tục công việc.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 8.

Bà nói rằng, việc dọn dẹp vệ sinh quanh hồ Hoàn Kiếm thời khắc chuyển giao từ năm 2020 sang 2021 sẽ kéo dài hơn mọi hôm. Bởi đêm nay lượng rác nhiều, và công việc dọn dẹp quanh hồ bắt đầu muộn hơn so với những ngày khác.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 9.

"Có thể phải gần 5h sáng (1/1) mới xong, đội quét dọn vệ sinh quanh hồ Hoàn Kiếm cả công nhân thu gom có khoảng 20 người...", vừa ngắt lời, bà chỉ tay về quãng đường còn dài phía trước.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 10.

Mặc dù, lúc này đã gần 3h sáng nhưng bà Loan và đồng nghiệp vẫn chưa thu dọn xong 1 nửa hồ Hoàn Kiếm.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 11.

"Đêm Noel, đúng 00h10 chúng tôi bắt đầu cầm chổi dọn quanh hồ thì đến 3h mới xong, chắc chắn đêm nay sẽ muộn hơn hôm trước...", vừa nói, bà vừa nhanh thoăn thoắt quét dọn rác trên phố Đinh Tiên Hoàng.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 12.

Bà tâm sự, công việc lao công những ngày cuối năm nhiều lúc khiến bà cảm thấy chạnh lòng khi nhìn mọi người đi vui chơi bên gia đình. Tuy nhiên, đã chọn công việc này nên bà chấp nhận.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 13.

Nữ đồng nghiệp đang thu dọn cùng bà Loan tâm sự, do đã nhiều năm làm nghề này nên bà và mọi người cảm thấy quen với công việc. Bà mong muốn người dân khi đến chỗ đông người, khu vui chơi, giải trí nên có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường để những người lao công như bà và bà Loan đỡ vất vả phần nào.

 Theo chân nữ lao công trắng đêm quét dọn quanh hồ Hoàn Kiếm sau lễ chào đón năm mới 2021 - Ảnh 14.

Càng về sáng, chiếc xe chở rác càng nặng trĩu.

Theo Hoàng Hải

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên