MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lâm Thị Hồng Hạnh

07-02-2026 - 12:30 PM | Xã hội

Hạnh cùng 3 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Võ Thành Lợi (sinh năm 1980); Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1960); Lâm Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1966); Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1979); Nguyễn Hữu Vĩnh (sinh năm 1963). Các đối tượng đều trú tại đặc khu Phú Quốc.

Đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Hạnh, Thành, Vũ và Vĩnh để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".‎

Sau khi Viện kiểm sát tỉnh An Giang phê chuẩn, cùng ngày Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, Lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can tại đặc khu Phú Quốc. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng có liên quan đến vụ án.

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lâm Thị Hồng Hạnh - Ảnh 1.

Bị can Võ Thành Lợi.

Trước đó, ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Thành Lợi để điều tra, làm rõ hành vi “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Cơ quan điều tra xác định, vào năm 2025, Lợi đã tạo dựng các giấy tờ nguồn gốc giả để vào bao chiếm 2 thửa đất tại đặc khu Phú Quốc, mặc dù trước đó Lợi đã bị UBND TP.Phú Quốc (nay là UBND đặc khu Phú Quốc) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất.

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lâm Thị Hồng Hạnh - Ảnh 2.

Bị can Lâm Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Hữu Vĩnh (từ trái sang).

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, vào năm 2023, Lợi đã cấu kết với Thành, Hạnh, Vĩnh và Vũ cùng một số đối tượng khác tiến hành vào bao chiếm các thửa đất tại khu phố Ông Lang Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc (trước đây là ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc).

Sau đó, các đối tượng tạo dựng nên nguồn gốc đất bằng cách làm đơn xin xác nhận nguồn gốc, rồi đưa cho ông Lê Văn Tiền (nguyên là Trưởng ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc cũ) để ký xác nhận và đóng dấu mộc đỏ của Ban ấp Ông Lang vào và để lùi thời gian xác nhận nguồn gốc đất là năm 2000, 2001 (thời điểm ông Tiền còn đang làm Trưởng ấp Ông Lang) nhằm hợp thức hóa về quá trình khai khẩn, canh tác, sử dụng đất.

Tiếp đó, các đối tượng đem bán cho bà N.T.L. (SN 1964, cư trú khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) để chiếm đoạt số tiền gần 20 tỷ đồng.

Toàn bộ 10 thửa đất mà Lợi, Hạnh, Thành, Vĩnh và Vũ bán cho bà L. đều là đất rừng phòng hộ do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên