MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thí sinh điểm cao top 4 cả nước trùng tên với cháu ông Vũ Trọng Lương

19-07-2018 - 13:37 PM | Sống

Trong 10 thí sinh có điểm thi THPT quốc gia cao nhất cả nước có 3 thí sinh ở Hà Giang. Đặc biệt, thí sinh có tên Tống K.T.T. sau khi chấm bài thẩm tra đã bị giảm tổng điểm từ 28,6 xuống 18,45 điểm. Thí sinh này là cháu ruột của vợ ông Vũ Trọng Lương.

Sáng 19-7, theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, trong danh sách tổ dân phố, vợ ông Vũ Trọng Lương (Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang - người được xác định đã có hành vi sửa điểm hơn 330 bài thi của 114 thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 vừa qua) có tên Tống T.H. và cũng là cô ruột của thí sinh Tống K.T.T. sống cùng khu phố với gia đình ông Lương.

Thí sinh điểm cao top 4 cả nước trùng tên với cháu ông Vũ Trọng Lương - Ảnh 1.

Ông Vũ Trọng Lương đi xe máy ra về từ Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang vào chiều ngày 18-7 - Ảnh: Ngô Nhung.

Ông Toản, Tổ trưởng tổ dân phố nơi gia đình ông Vũ Trọng Lương sinh sống, cho biết gia đình ông Lương không mấy khi tham gia các hoạt động chung của tổ dân phố, trừ các buổi họp bắt buộc có mặt.

Theo ông Toản, điểm thi chính thức của em Tống Kiều T.T. ở khu phố chưa được nắm rõ, tuy nhiên nếu đỗ đại học hoặc điểm cao thì thường các gia đình sẽ báo ngay cho tổ dân phố và đại diện khu phố sẽ trao quà động viên các cháu có thành tích học tập tốt.

Trước đó, trong vòng 1 tuần sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018, nhiều thí sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang từ thí sinh tốp đầu cả nước rớt xuống tốp sau. Trong đó có 3 thí sinh là TKTT (Tống K.T.T.), HHL (Hồ H.L.) và NVA (Nguyễn V.A.).

Với thí sinh TKTT, điểm trước ngày 17-7 là: Toán 9,6, Ngữ văn 7,5, Ngoại ngữ 5,2, Vật lý 9,5, Hóa học 9,5, Sinh học 9,75; điểm ngày 18-7 là Toán 6,2, Ngữ văn 7,5, Vật lý 4,75, Hóa học 6,75, Sinh học 7,5, Ngoại ngữ 5,2.

Với thí sinh HHL, điểm trước ngày 17-7 là: Toán 9,8, Ngữ văn 8,5, Ngoại ngữ 9,8, Lịch sử 2,0, Địa lý 4,0, Giáo dục công dân 5,5; điểm ngày 18-7 là: Toán 5,6, Ngữ văn 8,5, Ngoại ngữ 6,4, Lịch sử 2,0, Địa lý 4,0, Giáo dục công dân 5,75.

Với thí sinh NVA điểm trước ngày 17-7 là: Toán 9,6, Ngữ văn 6,25, Ngoại ngữ 9,6, Vật lý 9,75; Hóa học 3,75; Sinh học 2,25; điểm ngày 18-7 là: Toán 7,4; Ngữ văn 6,25; Ngoại ngữ 3,2; Vật lý 7,0; Hóa học 3,75; Sinh học 3.

Theo Huy Thanh - Ngô Nhung

Người Lao động

Trở lên trên