MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thí sinh U70 quyết tâm thi tốt nghiệp THPT

25-06-2023 - 10:23 AM | Xã hội

Dù ở tuổi U70 nhưng bà Ngô Thị Kim Chi (quận 7, TP HCM) vẫn ngày đêm chăm chỉ ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến.

Bà Ngô Thị Kim Chi (64 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) là một trong số những thí sinh lớn tuổi nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Dù tuổi đã cao nhưng không điều gì có thể ngăn cản đam mê học tập của bà.

Học chưa bao giờ là đủ

Chiều 24-6, trong buổi học cuối cùng của tập thể lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 7, bà Chi vẫn chăm chỉ giải đề toán và trao đổi bài với những bạn học trong lớp. Bà Chi nở nụ cười hạnh phúc mỗi khi làm đúng đáp án

Thí sinh U70 quyết tâm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Một trong những thí sinh lớn tuổi nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

VIDEO: Thí sinh U70 quyết tâm thi tốt nghiệp THPT


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, bà Chi đăng ký thi các môn toán, văn, lý, hóa, sinh với mong muốn có thể đậu vào ngành sư phạm toán của Trường ĐH Sư phạm TP HCM.

Dù tuổi cao, nhưng chưa bao giờ bà Chi vắng học buổi nào, thậm chí học viên U70 này còn đăng ký học thêm bên ngoài vào mỗi buổi tối và nhận hướng dẫn bài tập cho các bạn cùng lớp.

Thí sinh U70 quyết tâm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Bà Chi là thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

"Từ ngày đi học trở lại, tôi cảm thấy mình trẻ hơn, yêu đời hơn. Đương nhiên việc học tập rất căng thẳng nhưng tôi cảm thấy đó không phải là vấn đề để mình bận tâm. Quan trọng nhất chính là việc được biết thêm kiến thức, từng bước hoàn thiện mình thành người có ích cho xã hội"- bà Chi cho hay.

Nhìn bà Chi đang ôn tập cùng những bạn học nhỏ tuổi hơn, thầy Nguyễn Quang Phú, GVCN lớp 12A1, cho biết bà Chi luôn có tinh thần kỷ luật cao trong học tập, nhiều năm liền là học sinh giỏi của lớp. Tháng 4 vừa qua, bà Chi còn nhận giải III học sinh giỏi cấp TP hệ GDTX với môn Địa lý.

Thí sinh U70 quyết tâm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

Thầy Nguyễn Quang Phú nhắc nhở cả lớp kiểm tra đầy đủ dụng cụ và phiếu báo danh trước khi bước vào phòng thi

"Cô Chi là người hiểu bài rất nhanh và chăm chỉ làm bài tập. Mỗi khi tôi đi ngang nhà đều thấy cô ngồi trước bàn học giải đề. Nhà cô còn là địa điểm để cả lớp học nhóm cùng nhau" - thầy Phú cho hay

Khát khao trở thành cô giáo

Với bà Chi, chưa bao giờ là quá muộn để học tập. Ngày còn trẻ, vì gia đình khó khăn, bà tạm gác lại việc học để đã dành thời gian chăm sóc gia đình. Năm 2016, khi con cháu đã lớn và có thể tự lập được, bà Chi ngừng hoạt động kinh doanh và quyết định đi học trở lại.

Thí sinh U70 quyết tâm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.

"Nhờ học chung với những bạn học nhỏ tuổi mà tôi cũng cảm giác mình được trẻ theo. "- Thí sinh U70 chia sẻ

Bà Chi rất vui và tự hào vì có chồng, con và các cháu là hậu phương vững chắc ủng hộ mình "Chương trình học khác xa so với trước kia tôi học. Có lúc, tôi cảm thấy nản vì không theo kịp chương trình và có khoảng cách với các cháu nhỏ học cùng lớp"- bà Chi tâm sự.

Từng phải gián đoạn việc học và gặp khó khăn khi phải bắt đầu lại từ đầu. Bà Chi hiểu được những thiệt thòi của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn không thể cắp sách đến trường.

Thí sinh U70 quyết tâm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.

Đây là giai đoạn nước rút nên bà Chi tranh thủ mọi thời gian để ôn tập

"Lúc trước tôi ước mơ làm bác sĩ, nhưng giờ đã quá tuổi rồi, dù ước mơ nhưng cũng cần thực tế. Nhìn những em nhỏ cơ nhỡ, khó khăn, tôi mong mình có thể trở thành cô giáo, giúp đỡ các em biết đọc, biết viết. Mang sức nhỏ của mình làm những điều có ích cho xã hội"- bà Chi trải lòng.

Ngoài ra, bà Chi từng là chi hội trưởng Chi hội khuyến học của khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Bà đã xây dựng nhiều chương trình, trao quà cho các bé hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.

Dù tuổi cao, sức khỏe giảm nhưng không gì có thể ngăn cản tinh thần ham học hỏi, vươn lên trên con đường học tập của thí sinh U70 đặc biệt này. Bà chính là tấm gương về tinh thần nỗ lực vươn lên, khao khát chinh phục tri thức, thực hiện ước mơ trở thành giáo viên, giúp đỡ các trẻ em nghèo. Ngọn lửa nhiệt huyết của bà góp phần truyền cảm hứng học tập cho nhiều bạn trẻ.

Theo Bài, ảnh: Huế Xuân; video: Huế Xuân - Ngọc Lý

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên