MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường bất động sản 2020: Hà Nội suy giảm và sự nổi lên của các địa phương

03-01-2021 - 10:00 AM | Bất động sản

Thị trường bất động sản 2020: Hà Nội suy giảm và sự nổi lên của các địa phương

Thị trường bất động sản năm 2020 tiếp tục chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các thị trường tỉnh lẻ. Không chỉ tăng lên về số lượng, các dự án bất động sản tại tỉnh lẻ cũng cho thấy trình độ phát triển mới.

Bản đồ thị trường đang được vẽ lại

Năm 2018, thị trường bất động sản Hà Nội chứng kiến sự sụt giảm đáng kể sau 4 năm liên tục tăng trưởng. Đà suy giảm tiếp tục diễn ra trong năm 2019 và đặc biệt là 2020. Theo báo cáo của Savills, trong 3 quý đầu năm, Hà Nội chỉ có 13.100 căn hộ được chào bán mới, lần lượt là: 4.800 căn (quý I, giảm 50% theo năm), 6.200 căn (quý II, giảm 6% theo năm), 3.100 căn (quý III, giảm 60% theo năm). Lượng giao dịch cũng "chạm đáy" khi nửa đầu năm chỉ có 10.300 giao dịch, giảm tới 47% so với cùng kì năm trước.

Giới đầu tư đánh giá giao dịch trên thị trường Hà Nội vẫn khá tốt nhưng chủ yếu là giao dịch thực (người có nhu cầu ở), còn hoạt động mua đi bán lại của giới đầu tư, đầu cơ – yếu tố làm nên sự sôi động của thị trường - hầu như là không còn.

"Hầu hết giới đầu tư, đầu cơ đã chuyển hướng đến các thị trường mới nổi tại các tỉnh lẻ trên cả nước, nơi có giá bất động sản đang ở mức thấp, có khả năng tăng giá.", Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận xét trong một báo cáo đưa ra giữa năm 2018.

Từ Hà Nội, dòng tiền đầu tư đã hướng đến các tỉnh như Thái nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình… Đất nền, nhà phố, chung cư… là những phân khúc có vốn chảy vào mạnh nhất.

Nhưng thị trường các tỉnh không chỉ đón nhận các nhà đầu tư cá nhân. Sự đổ bộ của các "ông lớn" mới là điều căn cốt tạo nên sự biến chuyển.

Chẳng hạn như tại Thái Nguyên, các "ông lớn" nhập cuộc có Xuân Trường, FLC, Kosy Group; tại Bắc Ninh có Vingroup, FLC, HUD, Him Lam; Lào Cai có Geleximco, SunGroup, DragonGroup…

Hàng loạt dự án có quy mô khủng về vốn đầu tư cũng như diện tích đã được các "ông lớn" trình làng. Từ đó, giá đất tại các địa phương cũng tăng lên, thậm chí bùng nổ thành những đợt sốt đất.

Với các diễn biến trên, bản đồ thị trường bất động sản phía Bắc như được vẽ lại. Hà Nội không còn vị trí độc tôn, các địa phương nổi lên, hấp dẫn dòng tiền nhờ lợi thế giá rẻ, nguồn cung dồi dào, sức cầu mới và mạnh mẽ.

Điểm sáng Thái Bình

Trong số các thị trường địa phương, Thái Bình hiện đang nổi lên như một điểm sáng mới của phía Bắc. Kinh tế tăng trưởng nhanh, dân cư ngày càng giàu có, nhu cầu sống thay đổi… là những đòn bẩy cho thị trường địa ốc.

Năm 2020, GRDP của tỉnh ước đạt 53.523 tỷ đồng, tăng trên 3,2% so với năm 2019. Trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 20.910 tỷ đồng, tăng gần 3,9% so với cùng kỳ. Nhiều nhà đầu tư lớn đã có mặt tại Thái Bình như Vingroup với chuỗi Vincom Shophouse mặt tiền đường Lý Bôn, Hano-Vid với chuỗi khách sạn Sojo; TNG Holdings Vietnam với dự án TNR Grand Palace Thái Bình… Bất động sản được dự báo sẽ là thị trường có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ ở Thái Bình trong thời gian tới.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế đã nâng cao thu nhập cho người dân, qua đó thúc đẩy và tạo ra sự biến chuyển về phong cách sống. Người dân Thái Bình đã không còn quá ưa chuộng các sản phẩm đất nền phân lô hay nhà riêng lẻ mà đã bắt đầu tìm kiếm môi trường sống trong khu đô thị được quy hoạch đồng bộ và hiện đại.

Thị trường bất động sản 2020: Hà Nội suy giảm và sự nổi lên của các địa phương - Ảnh 1.

Phong cách sống này đã tạo ra sự thay đổi căn bản của thị trường bất động sản. Trước kia, Thái Bình chỉ có các dự án nhỏ, đơn lẻ. Giờ đây, thị trường đã có các dự án quy mô lớn về vốn và diện tích, nguồn cung lên tới hàng nghìn căn/nền đất mỗi dự án.

Không chỉ lớn lên về quy mô, thị trường Thái Bình còn đáng chú ý ở sự phát triển của loại hình dự án. Thị trường đã xuất hiện các khu đô thị đồng bộ về hạ tầng và tiện ích với thiết kế mang phong cách mới.

Thị trường bất động sản 2020: Hà Nội suy giảm và sự nổi lên của các địa phương - Ảnh 2.

Một trong những dự án tiêu biểu là Thái Bình Dragon City. Nằm hai bên Đại lộ Kỳ Đồng, dự án này có quy mô 48ha, cung cấp ra thị trường hơn 1.000 sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố và đất nền thổ cư. Với hàng loạt dịch vụ tiện ích như trung tâm thương mại, khu liên hợp thể thao trong nhà và ngoài trời, nhà trẻ tiêu chuẩn quốc tế, tổ hợp thương mại dịch vụ ô tô VinFast Thăng Long… đây là dự án bề thế và hiện đại bậc nhất Thái Bình hiện nay.

Theo chia sẻ của giới đầu tư, hiện nay, giá bất động sản, đặc biệt là đất nền, tại Thái Bình đang có sự tăng trưởng đáng kể do thiếu hụt nguồn cung và giá đất đấu giá đã tiến sát thậm chí vượt ngưỡng với giá thị trường.

Trong tương lai gần, với tốc độ tăng trưởng nhanh như hiện tại, quỹ đất đẹp sẽ ngày càng ít đi. Do đó, bất động sản Thái Bình hiện đang hút dòng tiền khá mạnh.

Nhìn tổng thể, sự nổi lên của thị trường Thái Bình và các thị trường lân cận đang khiến xu hướng ly tâm trong phát triển bất động sản khu vực phía Bắc diễn ra mạnh mẽ hơn. Điều này không chỉ phản ánh sự dịch chuyển của luồng tiền đầu tư mà còn cho thấy sự phát triển của thị trường bất động sản đang đi tới bền vững, bởi bằng sự tăng trưởng hiện tại, thị trường các tỉnh đã và đang tiệm cận với trình độ phát triển của thị trường Thủ đô.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên