Chật vật công ty chứng khoán nhỏ
Sau khi có thêm các CTCK khác công bố thêm BCTC, bức tranh về hoạt động của khối các DN này sẽ trở nên rõ ràng hơn.
CTCK Hồng Bàng (HBSC) gần như là CTCK đầu tiên công bố BCTC quý II/2013. Không nằm trong top 10 CTCK chiếm thị phần cao trên cả hai sàn, kết quả kinh doanh của một CTCK nhỏ như HBSC sẽ gợi lên một phần bức tranh về hoạt động kinh doanh của khối các CTCK top dưới trong thời buổi tái cấu trúc các CTCK đang diễn ra khá quyết liệt.
Trong quý II vừa qua, thị trường ghi nhận một con sóng dài, nếu
tính từ chân bên này sang chân bên kia con sóng thì thời gian là gần hai
tháng. Mức chênh lệch gữa đỉnh và chân sóng là 11,6%. Thời gian này
cũng ghi nhận sự sôi động của thị trường với giá trị giao dịch tăng mạnh
trên cả hai sàn, trong đó phiên giao dịch kỷ lục là ngày 31.5 với giá
trị giao dịch trên cả hai sàn đạt trên 3.098,37 tỉ đồng.
Nhiều ý kiến khi đó đã kịp quay sang liên hệ tới mảng môi giới của các
CTCK và chắc mẩm các CTCK sẽ ghi nhận một khoản doanh thu (lớn nhỏ tùy
thuộc từng Cty) từ hoạt động này. Theo thống kê tỉ lệ thị phần môi giới
trong quý II, 10 Cty có thị phần lớn nhất (vẫn chiếm trên 60% trên HSX)
chiếm 63,2% và chỉ chiếm 53,9% trên HNX. Thị phần còn lại dành cho
khoảng 90 CTCK nhỏ. Nhưng nhìn sang kết quả kinh doanh của HBSC thì thấy
các khoản này được ghi nhận trong BCTC đều khá nhỏ.
Trong bản giải trình diễn biến kết quả kinh doanh quý II/2013, Cty cho
biết, nguyên nhân dẫn đến biến động lợi nhuận là do hoạt động môi giới
CK và hoạt động đầu tư từ lãi tiền gửi NH trong quý này giảm tới 78,7%.
Bên cạnh đó, chi phí quản lý DN tăng 10,3%. Đây là hai yếu tố dẫn kết
quả kinh doanh quý này của Cty tăng lỗ mạnh so với quý trước. Trong BCTC
mục Kết quả kinh doanh cho thấy doanh thu quý này đạt 85 triệu đồng
(cùng kỳ 2012 là 913,9 triệu đồng), lũy kế hai quý đầu năm 2013 là 428,9
triệu đồng (cùng kỳ 2012 là 1,4 tỉ đồng). Trong đó, doanh thu hoạt
động môi giới CK trong quý này đạt 39,6 triệu đồng (cùng kỳ 2012 là
577,2 tỉ đồng), lũy kế hai quý đầu năm nay doanh thu môi giới đạt 99,2
triệu đồng (cùng kỳ 2012 là 606,9 triệu đồng). Quý này, trong số các
nghiệp vụ kinh doanh của Cty chỉ ghi nhận 10 triệu đồng doanh thu từ
hoạt động tư vấn. Còn lại 35,9 triệu đồng được ghi nhận trong mục Doanh
thu khác.
Trong khi đó, chi phí hoạt động kinh doanh lên tới 473,3 triệu đồng và
chi phí quản lý DN của HBSC lên tới 1,2 tỉ đồng (cùng kỳ 2012 là 1 tỉ
đồng) dù Cty chỉ có 22 nhân viên. Điều này dẫn tới lợi nhuận sau thuế
quý này của Cty âm tới 1,48 tỉ đồng (cùng kỳ 2012 là 881 triệu đồng).
Nâng lũy kế lợi nhuận sau thuế từ đầu năm tới nay của HBSC lên mức âm
tới 2,2 tỉ đồng. Tất nhiên trong trường hợp này, lợi ích của các cổ đông
thông qua cổ tức là không có.
Về khoản tiền và tương đương tiền cuối kỳ ghi nhận tiền mặt là 0 đồng,
tiền gửi NH đạt 2,4 tỉ đồng (số đầu kỳ là 4,1 tỉ đồng) và các khoản
tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn) là 3,5 tỉ đồng (số đầu kỳ là 6 tỉ
đồng). Trong mục tiền và tương đương tiền ghi nhận tiền kí quỹ của NĐT
là 1,7 tỉ đồng và tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK là 1 tỉ đồng.
Trong bản thuyết minh BCTC vốn chủ sở hữu đầu kỳ là 16,2 tỉ đồng, đến
cuối kỳ báo cáo giảm còn 13,9 tỉ đồng do giảm khoản lợi nhuận chưa phân
phối là âm 18,7 tỉ đồng lên âm 21 tỉ đồng.
HBSC mới chỉ là một đơn vị nhỏ công bố BCTC quý II. Sau khi có thêm các
CTCK khác công bố thêm BCTC, bức tranh về hoạt động của khối các DN này
sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Theo Lưu Thuỷ