MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán IVS có thêm cổ đông chiến lược mới

2 tập đoàn là Tập đoàn Thái Vũ Triết Giang Trung Quốc và Công ty Quốc tế Thái Phong Hong Kong & Công ty Đầu tư Huy Liên Singapore đã trở thành cổ đông chiến lược của công ty chứng khoán IVS.

Cuối tuần qua, Công ty cổ phần Chứng khóan Đầu tư Việt Nam (IVS) đã tổ chức lễ ký kết kết và ra mắt đối tác chiến lược”.

Công ty Quản lý vốn nước ngoài Đệ Nhất trở thành đối tác chiến lược của IVS. Lễ ký kết là một bước ngoặt lớn trong quan hệ hợp tác cùng phát triển với các đối tác nước ngoài, là cầu nối để IVS đến với các nhà đầu tư quốc tế.

Cũng trong buổi lễ, Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) cũng ký kết hợp tác và ra mắt cổ đông chiến lược. 2 tập đoàn là Tập đoàn Thái Vũ Triết Giang Trung Quốc và Công ty Quốc tế Thái Phong Hong Kong & Công ty Đầu tư Huy Liên Singapore đã trở thành cổ đông chiến lược của công ty.

Cũng trong buổi ký kết, ông Nguyễn Sơn – Vụ trưởng vụ phát triển thị trường Ủy Ban chứng khoán nhà nước- chúc mừng IVS có thêm đối tác chiến lược mới. Ông Sơn cũng cho rằng đây là cầu nối quan trọng để nhà đầu tư nước ngoài tìm được cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Sơn cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển như nới room ngoại, rút ngắn thời gian giao dịch để tăng vòng quay tiền cho nhà đầu tư….

Ông Sơn cũng cho biết có 2 cách để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt là:

-Tới Việt Nam để xin cấp trading code, mở tài khoản tại một công ty chứng khoán để theo dõi, đặt lệnh thông qua các hệ thống giao dịch, có thể internet. Ông Sơn cho rằng công ty chứng khoán IVS có đội ngũ nhân viên thành thạo ngôn ngữ Trung Quốc và có thể hỗ trợ các nhà đầu tư Trung Quốc ở mức cao.

-Các nhà đầu tư có thể không cần đến Việt Nam mà mở tài khoản tổng, account tại một công ty chứng khoán Trung Quốc tại Trung Quốc và công ty này sẽ xin được cấp một trading code và mở một tài khoản tại công ty chứng khoán Việt Nam. Hàng ngày, các nhà đầu tư có thể đặt lệnh thông qua các công ty chứng khoán ngay tại Trung Quốc và lệnh này sẽ được truyền đến IVS, IVS sẽ truyền lệnh về hệ thống giao dịch chứng khoán của Việt Nam.

Phương Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên