MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CNBC lạc quan về chứng khoán Việt Nam

“Cơn bán tháo vừa qua đã quét sạch số điểm tăng lên kể từ đầu năm. Thị trường lại xuất hiện cơ hội mua vào giống như thời điểm đầu năm”.

Hãng tin CNBC vừa có bài viết đưa ra nhận định về TTCK Việt Nam trong những ngày này. Theo đó, mặc dù căng thẳng trên biển Đông vẫn chưa dịu bớt và TTCK đã giảm hơn 10% kể từ đầu tháng 5 tới nay, một số chuyên gia phân tích cho rằng đà giảm giá chính là một cơ hội tốt để mua vào.

CNBC trích dẫn nhận định của tập đoàn đầu tư CIMB (Malaysia) cho rằng “căng thẳng chính trị với Trung Quốc không phải là điều mới, nhưng gần đây Trung Quốc đã có hành động gây hấn”. Tuy nhiên, CIMB nhận định giá chứng khoán sẽ hồi phục ngay khi tình trạng hiện nay chấm dứt. 

Việt Nam đã trở thành thị trường sơ khai đầy hấp dẫn trong quý I, với chỉ số VnIndex tăng hơn 20% kể từ đầu năm cho đến khi chạm đỉnh hồi giữa tháng 3. Kể từ đây, thị trường đã giảm hơn 16% (chỉ riêng từ đầu tháng 5 giảm gần 12%).

Tuy nhiên, CIMB lưu ý rằng đối tác Việt Nam của hãng là công ty chứng khoán Vn Direct ước tính dư nợ margin đã giảm khoảng một nửa trong vài tuần qua, xuống mức khoảng 250 triệu USD. Điều này báo hiệu đợt bán ra điều chỉnh bởi thanh khoản đã gần như chấm dứt. 

Theo CIMB, hành động gây hấn của Trung Quốc dường như là một phản ứng “màu mè” của Trung Quốc sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm châu Á tháng trước. Trong chuyến thăm này, ông Obama đã cam kết sẽ bảo vệ Nhật Bản và Philippines. 

Kevin Snowball, CEO của PXP Vietnam Asset Management, cũng nhìn nhận đây là cơ hội mua vào. “Cơn bán tháo vừa qua đã quét sạch số điểm tăng lên kể từ đầu năm. Thị trường lại xuất hiện cơ hội mua vào giống như thời điểm đầu năm”. Mặc dù cho rằng thị trường có thể giảm một chút nữa, ông khẳng định thị trường đang ở mức giá rẻ (P/E ở mức 12,5 lần tính theo lợi nhuận năm 2014 và 10,2 lần tính theo lợi nhuận 2015).  

PXP Vietnam cũng đang có kế hoạch huy động thêm vốn để đầu tư vào thị trường Việt Nam.
“Tôi không nghĩ rằng chiến tranh sẽ xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chiến tranh không có lợi cho bất cứ ai”, Snowball nói. 

Một số chuyên gia khác cũng tin rằng căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ được giải quyết trong ngắn hạn. “Bắc Kinh rất thận trọng và sẽ không muốn đẩy mọi thứ xuống vực”, Steve Wilford – giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của hãng tư vấn Control Risks – nhận định. Ông lưu ý rằng Trung Quốc có mối quan hệ thương mại khổng lồ với Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, căng thẳng trên biển Đông không phải là nhân tố duy nhất ảnh hưởng tiêu cực đến sự hồi phục của thị trường. CIMB cho rằng quyết định sửa đổi thông tư 02 theo hướng có các ngân hàng thương mại cũng khiến thị trường thất vọng. 

Thu Hương

huongnt

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên