MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 11/3: HTI, PVB ngược dòng thị trường- FLC trở lại “bình thường”

Sau phiên giao dich “khủng” hôm qua, FLC hôm nay thu hút sự chú ý của khá nhiều nhà đầu tư. Tuy vậy, sự đột biến trong phiên giao dịch hôm qua đã không còn lặp lại. Trong khi đó, PVB lại có một phiên giao dịch tăng trần hết sức bất ngờ.

PVB: Tăng 3.200đ (Tăng trần) lên 35.200đ

Thông tin giao dịch:

Hơi bất ngờ với PVB trong phiên giao dịch hôm nay. Bắt đầu từ thời điểm 11h sáng, lực cầu vào PVB là khá mạnh, quét hết lệnh bán giá tham chiếu. Sau đó lực cầu chủ động mua lên rất nhanh, có cảm giác chỉ cần bên bán nhả ra cổ phiếu nào lập tức sẽ bị “vét” hết.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, PVB đã dư mua trần với số lượng lớn và trong phiên chiều, dư mua càng dày lên, lượng bán ra hầu như không đáng kể.

Sau phiên giảm mạnh đầu tuần, PVB đã rơi xuống ngưỡng hỗ trợ khá vững đã thiết lập từ tháng 12/2014 đến nay. Những tưởng PVB sẽ rơi xuống vùng hỗ trợ trung hạn tương ứng vùng 25.000đ thì PVB đã bất ngờ bật tăng trần mạnh mẽ trong phiên giao dịch hôm nay. Thanh khoản của PVB cũng rất đột biến, đạt hơn 4,6 triệu đơn vị. Đây là phiên khớp lệnh nhiều nhất của cổ phiếu này kể từ khi niêm yết tới nay.

Chưa rõ có thông tin gì tác động khiến PVB bật mạnh như vậy trong phiên giao dịch hôm nay, tuy nhiên có thể thấy dòng tiền vào PVB là khá chủ động và nó đã bắt nguồn từ cuối phiên giao dịch buổi sáng.

Hiện tại, ngưỡng hỗ trợ cũ 36.500đ sẽ đóng vai trò kháng cự đối với PVB. Cần chờ vài phiên giao dịch nữa khi PVB tiệm cận ngưỡng kháng cự để xác định rõ hơn xu hướng vận động.

 

Thông tin đáng chú ý:

Năm 2014, doanh thu công ty đạt hơn 1.001 tỷ đồng, tăng 88% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế của PVB đạt 147,5 tỷ đồng, tăng 151% so với mức lợi nhuận 58,7 tỷ của năm 2013. EPS cả năm đạt 6.830 đồng.

Tổng công ty khí Việt Nam (GAS) đã đăng ký bán hơn 5 triệu cổ phiếu GAS. Giao dịch được thực hiện từ 9/3/2015 tới 8/4/2015 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

 

HTI: Tăng 500đ (2,9%) lên 17.500đ

Thông tin giao dịch:

HTI là cổ phiếu khá nổi bật trong thời gian gần đây. Mặc dù thị trường chung vẫn đang giao dịch khá lình xình nhưng HTI vẫn liên tục có những giao dịch bứt phá.

Từ đầu năm 2015 đến nay, cổ phiếu này liên tục tạo các nền tích lũy ngắn hạn. Đặc điểm của các nền này là thời gian tích lũy khá ngắn, thanh khoản tụt giảm và biến động giá không lớn. Sau các nhịp tích lũy ngắn hạn này, HTI lại mau chóng bứt phá rồi lại tích lũy tạo nền tảng mới.

Thanh khoản của HTI trong phiên đạt hơn 270 nghìn đơn vị, tăng nhẹ so với phiên trước đó và vẫn đang nằm trên đường MA20. Đóng cửa phiên giao dịch, HTI tăng 500đ lên 17.500đ và đây cũng là mức giá cao nhất của cổ phiếu này trong phiên. Giá tăng cùng với thanh khoản cải thiện là những tín hiệu tích cực cho một chu kỳ tăng giá.

Trong phiên giao dịch hôm nay, HTI đã tiếp tục ghi nhận mức giá kỷ lục mới của mình. Với việc thị trường khá ảm đạm thế này thì việc HTI liên tục tăng trưởng như vậy là điều hết sức tích cực.

 

Thông tin đáng chú ý:

Trong quý 4/2014, HTI ghi nhận mức lãi ròng tăng đột biến lên hơn 10.6 tỷ đồng, gấp 7.8 lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2014, HTI đạt doanh thu và LNST lần lượt là 182 tỷ và 37,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2013.

 

FLC: Tham chiếu- 11.600đ

Sau phiên giao dich “khủng” hôm qua, FLC hôm nay thu hút sự chú ý của khá nhiều nhà đầu tư. Tuy vậy, sự đột biến trong phiên giao dịch hôm qua đã không còn lặp lại.

Thanh khoản của FLC đã trở về mức bình thường, đạt 9,8 triệu đơn vị. FLC hôm nay cũng giữ mức tham chiếu, biến động trong phiên khá hẹp, dao động trong khoảng 11.400- 11.700đ.

FLC là cổ phiếu có tính thị trường rất cao, thông thường cổ phiếu này tăng giảm theo các nhịp sóng đầu cơ. Thị trường hiện nay đang biến động phân hóa cổ phiếu, nhóm cổ phiếu thanh khoản cao như FLC dường như khó có đủ lực để đẩy giá mạnh trong giai đoạn này.

Tuy vậy, ngưỡng 11.400đ vẫn đươc kỳ vọng sẽ đóng vài trò hỗ trợ cho FLC trong giai đoạn này và ngưỡng kháng cự tiếp theo cho FLC là vùng đỉnh cũ 13.700đ.

 

Thông tin đáng chú ý:

Thông tin đáng chú ý nhất với FLC là việc doanh nghiệp này đã quyết định phát hành gần 465 triệu cổ phần để bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án bất động sản của công ty. Theo đó, vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.750 tỷ lên 8.398 tỷ đồng.

Năm 2014, FLC ghi nhận 2.710 tỷ doanh thu và 336,5 tỷ đồng LNST, tăng lần lượt 42% và 240% so với năm 2013.

Hoàng Anh

Hoàng Anh Tú

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên