Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 1/4
Theo quan điểm của VNDirect, rủi ro tối đa có thể xảy ra là khi VN-Index giảm xuống mức 470 điểm tức là khoảng 6% so với hiện nay.
- 31-03-2010Khối ngoại trở lại mua ròng gần 90 tỷ đồng tại HoSE
- 31-03-2010Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3: VN-Index mất mốc 500 điểm
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Thị trường ngày 31/3 tiếp tục có phiên sụt giảm khi VnIndex đã phá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 500 điểm. Lực cung tăng mạnh trong những phút cuối của phiên giao dịch cho thấy một phiên phân phối tiêu cực của thị trường.
Như vậy, vẫn giữ nguyên quan điểm trong các bản tin gần đây, chúng tôi cho rằng xu thế giảm điểm sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trước khi VnIndex tiếp cận vùng hỗ trợ 485-490 điểm. Đây vốn được xem là một vùng hỗ trợ mạnh khi hội tụ một số chỉ báo kỹ thuật dài hạn quan trọng như đường xu thế tăng dài hạn, đường trung bình 250 ngày và đường biên dưới của dải Bollinger.
Như vậy thị trường rất có thể sẽ xuất hiện các phiên hồi phục tại đây. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để kỳ vọng vào một sự phục hồi bền vững chừng nào mà các chỉ báo kỹ thuật chưa cho các tín hiệu xác lập xu thế tăng trở lại cho VnIndex.
Với mức độ rủi ro đầu tư ngắn hạn đang đứng ở mức cao, BVSC khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn, đầu tư theo xu thế nên hạn chế tham gia vào thị trường trong giai đoạn hiện tại.
Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Thị trường hiện tại đang thiếu những thông tin hỗ trợ tích cực từ phía vĩ mô. Trong khi đó, những biến động tích cực của thị trường thế giới không thực sự có tác động đáng kể nào đến diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tình trạng một số khu vực của thị trường bất động sản đang ấm dần lên có thể lôi kéo dòng tiền chuyển bớt qua kênh đầu tư này. Do vậy những phiên giao dịch sắp tới vấn đề thanh khoản sẽ quyết định xu hướng chung của thị trường.
Điểm đáng lưu ý trong những phiên gần đây là khối lượng đặt mua vẫn cao hơn khối lượng đặt bán và lực cầu bắt đáy có dấu hiệu mạnh lên vào cuối phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá ổn định. Cơ hội chọn lọc các cổ phiếu tốt trở nên thuận lợi hơn.
Do vậy, VCSC cho rằng thị trường sẽ giao động nhẹ trong vùng hỗ trợ 495-500 trong khi chờ đợi thông tin về kết quả kinh doanh quí 1 của các doanh nghiệp niêm yết cũng như những thông tin trên thị trường tiền tệ để có 1 xu hướng rõ ràng hơn.
Thứ hai là thị trường việt nam đang đi ngược với xu thế tăng của thị trường chứng khoán thế giới và có định giá P/E thấp nhất trong các nước đang phát triển. Điều này sẽ hấp dẫn các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt nam. Thời gian qua chúng ta đã chứng kiến khối ngoại liên tục mua ròng những khi thị trường giảm điểm.
Theo quan điểm của VNDirect, rủi ro tối đa có thể xảy ra là khi VN-Index giảm xuống mức 470 điểm tức là khoảng 6% so với hiện nay, một khoảng cách khá an toàn đối với đầu tư trung và dài hạn trong khi lợi nhuận có thể đạt được là trên 10% khi VN-Index vượt mức cản 545 điểm.
Do đó chọn lựa các cổ phiếu có chỉ tiêu cơ bản tốt để mua và nắm giữ là lựa chọn hợp lý trong thời điểm này.
Đối với các danh mục đầu tư ngắn hạn và sử dụng đòn bẩy tài chính, nhà đầu tư nên cắt lỗ để bảo toàn vốn. Việc quay lại thị trường có thể xem xét khi VN-Index giảm sâu hoặc vượt lên trên 508 điểm trở lại. Việc thoát hoàn toàn khỏi các trạng thái cũng giúp các nhà đầu tư có nhận định khách quan hơn về thị trường và đây cũng là cơ hội để cơ cấu lại danh mục đầu tư.