MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 16/12

Theo VincomSC, sự lình xình trong giao dịch chỉ diễn ra trong một vài phiên nữa trước khi có những dấu hiệu bắt đáy rõ rệt.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Theo kế hoạch hỗ trợ 2% lãi suất đối với cho vay trung và dài hạn trong năm 2010 ưu tiên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, nhóm cổ phiếu ngành thủy sản sau phiên tăng điểm mạnh vào hôm trước đã bắt đầu có sự phân hóa khi chỉ còn 7/18 công ty duy trì đà tăng.

Đặc biệt, cổ phiếu thủy sản AGF bất ngờ đóng cửa ở mức trần với khối lượng giao dịch cao gấp 15 lần so với phiên trước (ngày giao dịch đầu tiên sau khi thông tin này được thông báo).

Từ ngày 15/12, giá bán xăng dầu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định theo Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu. Ngay sau đó, mặt hàng xăng được điều chỉnh giảm 350 đồng/lít trong khi dầu diesel điều chỉnh tăng 300 đồng lên 14.600 đồng/lít.

Như vậy, việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này bắt đầu có sự phân hóa. Giá dầu tăng có thể ảnh hưởng một phần tới chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất trong khi giá xăng giảm sẽ giúp giảm chi phí đi lại đối với các phương tiện giao thông. Do đó, đợt điều chỉnh này có thể sẽ không có nhiều tác động đến diễn biến của CPI trong tháng cuối năm.

Thanh khoản thấp là điều mang lại sự lo ngại nhiều nhất cho nhà đầu tư hiện nay vì điều này chứng tỏ dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán đã bị siết chặt. VN-index có thể sẽ tiếp tục biến động do thanh khoản kém và khuynh hướng các nhà đầu tư ngắn hạn bán ra mỗi lần cổ phiếu của họ tăng giá. Hiện tại, mức 460 điểm là mức thị trường sẽ chạm đường SMA (5). Đồng thời, xu hướng xuống của đường SMA (5) cũng đang tạo ra một mức kháng cự khá lớn cho thị trường tại 460 điểm. Mốc chốt chặn này khá quan trọng trong việc xác lập xu hướng ngắn hạn cho VN-Index. Trong bối cảnh lo ngại về xu hướng giảm có thể còn tiếp tục, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi tham gia vào thị trường.

Chứng khoán Quốc tế (VIS): Thanh khoản của thị trừơng tiếp tục sụt giảm so với phiên giao dịch một ngày trước đây. Tâm lý thận trọng vẫn chi phối gần như toàn bộ hành vi mua bán của các nhà đầu cơ trên thị trường. Các yếu tố vĩ mô vẫn đang thể hiện chiều hướng tích cực trong khi đó kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 4 dự báo sẽ khả quan hơn.

Ngoài ra, diễn biến thuận lợi trên TTCK thế giới sẽ tiếp tục là lực đỡ về mặt tâm lý cho nhà đầu tư trong một vài phiên tới. Dù vậy, với dòng tiền đang ở thế yếu và niềm tin vào thị trường đang bị giảm là hai nguyên nhân khiến Vn-index không thể có những bước đột phá mới. Phiên giao dịch ngày 16/12, nhiều khả năng Vn-index sẽ tiếp tục giằng co quanh mức 460 điểm.

Chứng khoán FPT: Nếu trong những phiên tới thanh khoản không được cải thiện thì nhiều khả năng VN-Index sẽ quay xuống test lại đáy 444 vừa được thiết lập trước khi hình thành xu thế mới.

Chứng khoán Vincom: Vn-Index sẽ vẫn là một ẩn số trong ngắn hạn và việc tham gia thị trường với mục đích lướt sóng vẫn còn khá nhiều rủi ro, thêm vào đó là tính chất thanh khoản đang rất kém và khó kiểm soát, việc xác định dòng tiền trong thời điểm này chỉ mang tính chất phỏng đoán và thiếu cơ sở cho việc nhận định chắc chắn.

Chính yếu tố dòng tiền đã làm cho tâm lý nhà đầu tư dường như hoang mang  trong quyết định  tham gia thị trường, hầu như ai cũng mang nặng  tâm lý về một thị  trường kém bền vững.

VincomSC vẫn giữ quan điểm về thị trường trong thời điểm này, sự lình xình trong giao dịch chỉ diễn ra trong một vài phiên nữa trước khi có những dấu hiệu bắt đáy rõ rệt.

Hiện nay giá của khá nhiều cổ phiếu đã ở vùng hấp dẫn, thị trường rất có khả năng hồi phục nếu như tâm lý nhà đầu tư được ổn định, việc ngưng giảm điểm trong 2 phiên gần đây kèm với tín hiệu ngưng dần việc bán tháo có thể là đã phát tín hiệu cho một chu kỳ giá tốt hơn.

Đối với nhà đầu tư trung hạn, quyết định tham gia trong thời điểm này vẫn được VincomSC khuyến nghị mua ở những cổ phiếu có  tính chất cơ bản tốt. Còn đối với việc  lướt sóng sẽ phù hợp với những nhà đầu  tư nắm bắt rõ luồng tiền và chu kỳ giá trước đó của từng mã cổ phiếu trước khi quyết định hay không.

Một điểm đáng chú ý là ở thời điểm từ giờ tới cuối năm là mùa quyết  toán năm, do vậy  tính thanh khoản sẽ giảm và không được kỳ vọng tăng nhiều, nhà đầu tư  tổ chức có  thể sẽ đứng ngoài thị trường từ trước đó, hoặc một bộ phận buộc phải bán cổ phiếu để cơ cắt lỗ hoặc cơ cấu lại danh mục cho các báo cáo cuối năm.

Trong trường hợp giá giảm ở một số mã chưa hẳn đã là điều lo sợ cho thị trường lúc này vì đó lại là cơ hội tốt cho nhà đầu tư cá nhân có thể mua được cổ phiếu ở mức giá rẻ trước khi lượng đông nhà đầu tư tổ chức quay lại tham gia mạnh vào thị trường trong đầu năm sau.
 
Quốc Thắng
Theo Bản tin các CTCK

duchai

Trở lên trên