MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 16/3

Trong ngắn hạn, nhiều khả năng Vn-Index sẽ tiếp tục tiến về ngưỡng kháng cự 545 điểm.

Chứng khoán Âu Việt (AVSC): Điểm đặc biệt trong phiên giao dich ngày 15/3 là số cổ phiếu tăng giá gần gấp đôi số cổ phiếu giảm giá nhưng thị trường chỉ tăng rất nhẹ. Trên sàn HNX giá trị này tăng đến 3 lần nhưng HNX-Index vẫn giảm điểm. Ngoài ra, về cuối phiên, khi nhóm cổ phiếu lớn đuối sức thì nhiều cổ phiếu nhỏ lại tăng trần, nhất là ở sàn HNX. Điều này cho thấy dòng tiền có tính đầu cơ cao đang chạy mạnh vào cổ phiếu có thị giá thấp. 

Nhóm các cổ phiếu bất động sản tuy vẫn duy trì được tính dẫn dắt thị trường nhưng tăng giảm trái chiều trên nhiều mã cổ phiếu. NTL, SZL, HDG  tăng trần trong khi những cô phiếu SC5, KBC, HAG, LCG lại giảm điểm. Trong thời gian gần đây dòng tiền luôn xoay chuyển rất nhanh trên các nhóm ngành, và điều này vẫn có thể xảy ra với nhóm bất động sản.  

Phiên giao dịch vừa qua cho thấy đà tăng của thị trường đang chậm lại, điều này có thể là do hoạt  động chốt lời sớm khi VN-Index tiến tới vùng kháng cự mạnh 540 điểm. Ngoài ra thông tin ANZ sẽ thoái vốn tại Sacombank cũng là một nguyên nhân làm giảm đà tăng của thị trường. 

Thông thường, khi dòng tiền chạy nhiều vào penny-stocks cho thấy thị trường đang quá nóng và có thể tạo đỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua VN-Index tăng rất bền vững và chỉ mới bứt phá nhẹ qua kênh xu hướng tăng giá. Mặt khác dòng tiền chạy khắp trên các nhóm ngành không tập trung thái quá vào một ngành nhất định nào. Vì vậy, chúng tôi cho rằng diễn biến thị trường hiện nay chỉ là hoạt động chốt lời ngắn hạn và điều này có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. 

AVSC khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu hợp lý, giảm dần tỷ lệ nắm giữ những cổ phiếu đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng.  

Chứng khoán VNDirect: VN-index nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp cận mức 545 điểm. Thị trường có thể có  phiên điều chỉnh tiếp theo nhưng mức giảm sẽ không lớn. Các nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội chốt lời ở mức giá cao hơn là lướt theo sóng đi xuống vì các cơ hội giảm giá của các cổ phiếu chưa chắc đã bù đắp được các phí giao dịch.

Sau phiên giao dịch vừa qua, bức tranh toàn cảnh theo phân tích kỹ thuật vẫn rất sáng  với các chỉ dẫn SMA, MACD đều chỉ xu hướng đi lên của thị trường tới mức kháng cự 545 điểm của VN-index. Chỉ dẫn RSI ở mức 67,16 gần vào vùng “Over Bought” và VN-index đang nằm ngay sát trên kênh xu hướng giá và đường Bollinger band phía trên gợi mở các khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn về mức hỗ trợ 517-520.

Theo VNDirect, nhà đầu tư nên giữ nguyên trạng thái chờ  VN-index tăng đến 545 điểm. Diễn biến khi đó sẽ giúp chúng ta quyết  định bán hay tiếp tục nắm giữ. Trong trường hợp thị trường giảm điểm cần cắt lỗ nếu VN-index xuống dưới 517 điểm.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): VnIndex càng tiếp cận ngưỡng kháng cự 545 điểm thì áp lực cung chốt lời càng gia tăng và khiến thị trường dần đánh mất số điểm đạt được về cuối phiên. 

Mặc dù đây được xem là một phiên phân phối của thị trường nhưng tín hiệu này thường chỉ có ý nghĩa trong ngắn hạn và chưa ảnh hưởng nhiều đến xu thế tăng trung hạn của VnIndex.

Hiện tại, thị trường có một ngưỡng hỗ trợ nhẹ tại 530 điểm và một ngưỡng hỗ trợ khá mạnh tại 518 điểm.

Sau khi đã gia tăng tỷ trọng giải ngân và nắm giữ cổ phiếu lên mức cao trong các phiên điều chỉnh vừa qua, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ và tranh thủ nhịp điều chỉnh sắp tới để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Việc lướt sóng ngắn hạn cũng có thể được thực hiện nhưng chỉ nên giới hạn với một tỷ lệ cổ phiếu ở mức thấp từ 20-30% danh mục cổ phiếu đang nắm giữ.

Chứng khoán Đại Dương : Về cơ bản, sự phân hóa dòng tiền chủ yếu mang yếu tố đầu cơ và tương đối khó nắm bắt. Thông thường sau một chu kỳ điều chỉnh giảm, dòng tiền nóng xuất hiện, khối lượng giao dịch tăng lên và ổn định ở ngưỡng cao (>50 triệu đơn vị) là những tính hiệu tương đối tin cậy để xác định xu hướng tăng trưởng sắp tới của chỉ số chung. Khi giá tăng, áp lực bán sẽ tăng theo và thông thường một đỉnh ngắn hạn hình thành bởi một phiên đột phá về khối lượng. Theo quan sát của chúng tôi, phiên giao dịch ngày 9.3.2010, khối lượng đã có dấu hiệu phân phối và giảm nhẹ những ngày sau đó. Tuy nhiên, giá vẫn tiếp tục đi lên ổn định ở một mặt bằng mới (>50 triệu đơn vị) cho thấy sự phân phối này chỉ là điều chỉnh kỹ thuật và đà đi lên vững của thị trường khiến khả năng VN-Index tích lũy nhiều hơn là phân phối.
 
 
Quốc Thắng
Theo Bản tin các CTCK

duchai

Trở lên trên