MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 16/7

Những biến động VN-Index vẫn thể hiện sự thiếu ổn định và hạn chế của dòng tiền tham gia thị trường.

Sacombank-SBS: Hiện tại, dòng tiền của những nhà đầu tư cá nhân tập trung khá nhiều vào các mã penny. Việc thị trường đi ngang kể từ đầu năm nay có thể đánh giá việc sử dụng đòn bẩy không nhiều như năm 2007 với cao điểm là 3000 đến 4000 tỷ được giao dịch trong 1 phiên. Chúng ta sẽ không thấy sực bật mạnh của thị trường nếu giá trị giao dịch của thị trường không có chuyển biến mà quay vòng xung quanh các mã Pennies.

Với lực bán vẫn mạnh do tâm lý cắt lỗ sớm, giữ nhiều tiền mặt và quan sát thị trường của các nhà đầu tư vẫn đang diễn ra qua những đợt thị trường đi ngang chưa rõ xu hướng như hiện tại. Điều cần thiết cho thị trường vẫn là một dòng tiền bền vững và niềm tin của các nhà đầu tư, qua đó các nhà đầu tư nên có chiến lược mua và giữ trải đều các danh mục đầu tư của mình.

Chứng khoán Dầu khí (PSI): Sau hai phiên tăng giá, hầu hết các cổ phiếu ngành chứng khoán đã điều chỉnh giảm trong phiên vừa qua. Như vậy, trong 3 tuần gần đây, chúng ta đã chứng kiến dòng tiền vận động nhanh qua các nhóm cổ phiếu khác nhau như cổ phiếu sách giáo dục, cổ phiếu cao su, cổ phiếu bất động sản du lịch, cổ phiếu chứng khoán và trong phiên giao dịch 15/7, một nhóm cổ phiếu thuộc ngành sắt thép đã bắt đầu tăng giá.

Sự dịch chuyển nhanh và liên tục của dòng tiền trước hết nó thể hiện nhà đầu tư chưa thật sự tự tin với khả năng tăng kéo dài của thị trường nhưng đồng thời dòng tiền vẫn vận động, tìm kiếm cơ hội trong thị trường và đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ giúp VN-Index không giảm sâu.

Theo phân tích kỹ thuật, sau khi hồi phục tại mức 496 điểm, VN-Index đang dao động trên đường xu thế tăng tạm thời. Đồng thời chỉ số này đang nằm dưới mức kháng cự 516 điểm, và có xu hướng giảm xuống test lại khu vực 500-503 điểm.

Thị trường vẫn đang dao động trong khu vực 500-516 điểm. Lực mua vào thị trường chưa đủ mạnh để thoát ra khỏi kháng cự 516 điểm.

Với các thông tin và những phân tích hiện tại, PSI nhận thấy thị trường khó khả năng giảm sâu. Tuy nhiên, những biến động VN-Index vẫn thể hiện sự thiếu ổn định và hạn chế của dòng tiền tham gia thị trường; đây sẽ rào cản tăng trưởng. Bán vào những phiên tăng điểm và mua vào ở những phiên giảm điểm vẫn là chiến thuật phù hợp.

Chứng khoán VNDirect: Điểm sáng đáng chú ý trong những ngày gần đây là các thông tin tích cực từ các báo cáo tài chính quý II của các công ty. Điều này đang làm cho định giá P/E chung của thị trường có các thay đổi đáng kể và nhiều mã đang có giá trị thấp trở nên hấp dẫn hơn.

Nhìn chung với các thông tin “thuận và chống” như hiện nay, thị trường có nhiều khả năng tăng hơn giảm điểm. Nhưng để tăng bền vững, mấu chốt vẫn là dòng tiền. Trong tình hình dòng tiền đang yếu, nhiều khả năng VN-Index vẫn tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và thanh khoản thấp trong vùng 495-515 điểm trong một hoặc hai tuần tới.

Chứng khoán Tp.HCM (HSC): Điểm tích cực trong số các tin được điểm hôm nay là thông tin về doanh thu 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Dầu khí đạt 235.5 nghìn tỷ đồng(tương đương 12.35 tỷ USD); đạt 72% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

PetroVietnam dự tính doanh thu cả năm có thể vượt kế hoạch đề ra là 35%, đạt 443.7 nghìn tỷ đồng trong năm nay với dự báo giá dầu thô bình quân trên thế giới sẽ đạt 70USD/thùng trong năm nay.

Có vẻ như sản lượng và giá bán bình quân cao hơn dự kiến là những lý do chính đằng sau dự tính doanh thu này của PetroVietnam. Thông tin này đem đến hai tín hiệu vĩ mô tích cực là: giảm thâm hụt ngân sách do doanh thu thuế từ dầu của cả năm sẽ cao hơn dự tính(thông thường doanh thu thuế từ dầu chiếm khoảng từ 20-25% tổng thu từ thuế) và theo đó sẽ làm giảm nhu cầu phát hành trái phiếu chính phủ trong năm nay. Thông tin tích cực này được đưa ra khá đúng lúc và có lẽ sẽ làm dịu đi tác động tiêu cực xung quanh việc tái cơ cấu của Vinashin.

Đối với bản thân thị trường, thì việc VNindex hôm nay giảm phiên thứ 2 liên tiếp đã khiến đợt phục hồi gần đây có nguy cơ chấm dứt, đặc biệt về cuối tuần, vốn thường không phải là thời điểm tốt để thị trường tích lũy đà tăng ngắn hạn.

Do đó, hiện tại, HSC đề cập nhiều về ngưỡng hỗ trợ có ý nghĩa về mặt tâm lý xung quanh 495-500 thay vì nói tới mức kháng cự tại 515 của VNindex. Một tín hiệu tích cực là lượng đạt mua về cuối phiên tăng; và đây là dấu hiệu cho thấy VNindex sẽ nhận được sự hỗ trợ tại ngưỡng hiện tại hoặc bến dưới ngưỡng hiện tại một chút.
 
Quốc Thắng
Theo Bản tin các CTCK

duchai

Trở lên trên