MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 22/12

BVSC dự báo phiên ngày 22/12, VN-Index sẽ bắt đầu chịu tác động bởi vùng kháng cự 461-470 điểm và lực cung chốt lời ngắn hạn sẽ tăng lên.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC): CPI tháng 12 cũng đã lần lượt được công bố: CPI của TP Hồ Chí Minh tăng 1,19% và Hà Nội tăng 1,31% - cao hơn các tháng trước nhưng vẫn thấp hơn mức kỳ vọng của thị trường.

Đà tăng điểm của thị trường chưa đủ vững chắc khi vẫn còn khá nhiều thông tin vĩ mô sắp được công bố như tốc độ tăng của chỉ số CPI tháng 12, tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu và sự cải thiện trong tính thanh khoản của thị trường.

Chỉ còn 10 ngày nữa thì năm tài chính 2009 sẽ kết thúc. Đây là thời điểm khá quan trọng cho các quỹ đầu tư xác định và báo cáo giá trị NAV của mình cũng như liên quan đến việc trích lập thêm hay hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính của nhiều doanh nghiệp khác.

VCSC mong đợi vào các chuyển biến tích cực hơn cho thị trường vào các phiên giao dịch cuối cùng của năm. Tuy vậy, thị trường đã tăng nóng và mạnh trong 2 phiên vừa qua nên sẽ khó có thể tiếp tục giữ vững đà tăng này mà thay vào đó sẽ là một vài phiên điều chỉnh. Nhà đầu tư do đó có thể tận dụng các phiên điều chỉnh này để tham gia thị trường, lựa chọn những cổ phiếu tốt và thuộc những nhóm ngành tiềm năng trong năm 2010 để đón đầu đợt sóng mới trong năm mới.

Chứng khoán Âu Việt (AVSC): Trong 3 phiên giao dịch vừa qua cả 2 chỉ số thị trường tăng rất đáng kể trong khi hiện tại tình hình kinh tế vĩ mô không có thêm nhiều thông tin mới. AVSC cho rằng sự tăng điểm trong những ngày qua phần lớn là do tâm lý nhà đầu tư khá an tâm khi chỉ số chạm mốc 430. Bên cạnh đó, gần những ngày cuối năm, nhiều người tin rằng dòng tiền vào thị trường sẽ tăng lại khi các ngân hàng quay trở lại cho vay vào đầu năm 2010.

Theo thống kê của AVSC, trong 3 phiên giao dịch qua có đến 56% số cổ phiếu cả hai sàn tăng giá hơn 10%. Do đó, trong một vài phiên tới nếu thị trường tiếp tục tăng điểm thì lợi nhuận sẽ tăng cao hơn, lúc này áp lực chốt lời sẽ tăng cao. AVSC cho rằng, mức kháng cự 480 là một mức khá mạnh, vì mức này sẽ cho thấy xu hướng giảm của thị trường có thực sự có bị phá vỡ hay không.

AVSC dự báo, phiên giao dịch ngày 22/12 thị trường tiếp tục tăng điểm, tuy nhiên, những phiên cuối tuần sẽ có sự điều chỉnh giảm. Nhà đầu tư nên tránh đua mua cổ phiếu bằng mọi giá.

Chứng khoán Đại Việt (DVSC): Thị trường đã chuyển biến khá tích cực trong 2 phiên gần đây, phân tích kỹ thuật cũng cho dấu hiệu tích cực khi đường giá đã vượt lên trên đường MA 8 ngày. Ngoài việc giá của nhiều cổ phiếu rơi vào vùng hấp dẫn, kích thích nhà đầu tư tham gia thị trường thì DVSC cũng không loại trừ khả năng các CTCK, quỹ đầu tư và tổ chức đang cố gắng đẩy thị trường để làm đẹp báo cáo ở thời điểm cuối năm.

Hiện tại, vẫn còn có những yếu tố rủi ro trong ngắn hạn như thanh khỏan của hệ thống ngân hàng, CPI tháng 12 tăng cao... Tuy nhiên, tâm lý hiện tại của nhà đầu tư đang khá lạc quan và chúng ta hãy tiếp tục tận hưởng niềm vui của thị trường ít nhất là trong vài phiên tới.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Sau một giai đoạn sụt giảm, thị trường đã có 2 phiên hồi phục khá mạnh đi kèm với sự cải thiện nhẹ về mặt thanh khoản. Mặc dù vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định xu thế tăng đã quay trở lại với VnIndex.

Tính thanh khoản của thị trường mặc dù đã được cải thiện song vẫn duy trì ở mức trung bình thấp. Bên cạnh đó trong ngắn hạn, ngoài các thông tin về kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp, thị trường không có những thông tin hỗ trợ mang tính đột biến.

Vì vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ có diễn biến giằng co trong một vài phiên tới khi các nhà đầu tư đã mua ở vùng đáy thực hiện chốt lời ngắn hạn. Với diễn biến hiện nay, BVSC chưa đưa ra khuyến nghị giải ngân đối với nhà đầu tư ngắn hạn. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục xem xét giải ngân khi thị trường có những phiên điều chỉnh.

Dự báo phiên ngày 22/12 VnIndex sẽ bắt đầu chịu tác động bởi vùng kháng cự 461-470 điểm và lực cung chốt lời ngắn hạn sẽ tăng lên. Với lực cầu ở thời điểm hiện tại, nhiều khả năng khối lượng giao dịch sẽ có sự cải thiện đáng kể trong phiên ngày mai và nếu VnIndex dao động mạnh trong phiên trước khi đóng cửa gần bằng hoặc thấp hơn mức điểm mở cửa thì điều này sẽ báo hiệu có thể có sự điều chỉnh ngắn hạn trong phiên kế tiếp.

Ở thời điểm hiện tại, khi chưa có dấu hiệu xác nhận về xu thế, sẽ là quá sớm để các nhà đầu tư ngắn hạn và đầu tư theo xu thế gia nhập vào thị trường. Mặt khác, đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn, sau khi đã thực hiện giải ngân mạnh trong các phiên trước thì cần cân đối tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ với mức độ chấp nhận rủi ro của mình và tranh thủ tái cơ cấu danh mục đầu tư trong những nhịp điều chỉnh của VnIndex.
 
Quốc Thắng
Theo Bản tin các CTCK

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên