MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 2/3

Theo VIS, Vn-Index đã tích luỹ ở vùng 490-500 điểm trong một thời gian khá dài. Nếu không có thông tin quá xấu thì khả năng một chu kỳ tăng điểm sẽ được hình thành trong tháng 3.

Chứng khoán Quốc tế (VIS): Một số thông tin từ thị trường tài chính như lãi suất cho vay liên ngân hàng tiếp tục giảm, lãi suất tiền gửi ngắn hạn tại một số ngân hàng cũng bắt đầu giảm,… điều đó cho thấy tình hình thanh khoản tại một số ngân hàng dường như đã được cải thiện. Đây có thể là yếu tố hỗ trợ cho tâm lý của các NĐT trong nước.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới trong những ngày gần đây có nhiều thông tin tốt xấu đan xen như: tình hình sản xuất không mấy khả quan từ Trung Quốc hay tỷ lệ thất nghiệp dự báo có thể tăng tại Hoa Kỳ, trong khi kinh tế Châu Âu có thể bớt khó khăn khi một nguồn tiền được dự báo sẽ được dùng để cứu Hy Lạp…

Thực tế này đã tác động không nhỏ đến hành vi mua bán của khối ngoại trong những phiên gần đây, các NĐT nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên này nhưng giá trị bán ròng đã giảm một nửa so với ngày giao dịch cuối tuần trước. Ngoài ra, do các NĐT nước ngoài đã mua ròng liên tiếp trong một thời gian dài từ khi VN index còn ở mức dưới 450 điểm, do vậy, có thể hiểu động thái bán ròng của khối này một phần xuất phát từ yếu tố thực hiện lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Nhìn chung, thị trường hiện đã tích luỹ ở vùng 490-500 điểm trong một thời gian khá dài nên nếu không có thông tin quá xấu xảy ra thì khả năng một chu kỳ tăng điểm sẽ được hình thành trong tháng 3. Dự báo cho phiên giao dịch ngày mai 02/03/2010, nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ giao động giằng co xoay quanh mốc 503 điểm trong một xu hướng tích cực hơn.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Hiện nay khi các thông tin vĩ mô quan trọng đã được công bố, thị trường sẽ phản ứng chủ yếu với các thông tin về chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2010.

Bên cạnh đó, các tin đồn cũng đang xuất hiện nhiều hơn cho thấy một nhóm đối tượng đang muốn đẩy giá cổ phiếu lên. Tuy vậy, để duy trì được xu hướng tăng điểm hiện tại thì thị trường cần có những cải thiện rõ nét và bền vững hơn về tính thanh khoản khi ngưỡng 520 điểm sẽ là một ngưỡng kháng cự khá mạnh với áp lực bán ra chốt lời ở mức này dự kiến sẽ khá cao. Do vậy, VCSC cho rằng thị trường sẽ cần phải kiểm chứng lại ngưỡng 500 điểm trong các phiên giao dịch sắp tới.

Chứng khoán Đại Việt (DVSC): Thị trường có vẻ như đang chuyển biến tốt khi các thông tin tích cực đang ủng hộ một số  ngành như điện, ngân hàng, khai khoáng…tuy nhiên việc tăng giá trong bao lâu của nhóm ngành này nhằm giữ lửa cho thị trường lại là một dấu hỏi lớn, liệu lực cầu có hấp thụ nổi lượng cung dần tăng lên trong các phiên giao dịch sắp tới khi các mã thuộc nhóm ngành này tăng điểm?

Bên cạnh đó, khối nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bắt đầu bán ròng 3 phiên liên tiếp sau khi mua mạnh ở ngưỡng 480-490 điểm. Với việc chiếm đến hơn 15% giá trị giao dịch toàn thị trường trong thời gian qua. Lượng cung bán ra của khối ngoại cũng sẽ là một trong những rào cản lớn cho sự tăng điểm mạnh của thị trường.

Hiện tại, dù những khó khăn của nền kinh tế nói chung vẫn còn đó nhưng tâm lý nhà đầu tư đang tốt dần lên nhờ một số thông tin tích cực như: lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ, thâm hụt thương mại tháng 2 ở mức thấp…

DVSC cho rằng thị trường sẽ tiếp tục lình xình nhưng xu hướng tăng là chủ đạo. Nhà đầu tư nên gia tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu tại những phiên thị trường giảm điểm, thị trường ngày 2/3 dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhẹ.

Chứng khoán Đại Dương (OCS): Điểm sáng trong phiên giao dịch ngày hôm nay là hiện tượng dòng tiền “nóng” đã có dấu hiệu trở lại khi nhà đầu tư nhận thấy sự ổn định đến từ thị trường kéo dài trong chuỗi ngày giao dịch hẹp trước đó.

Cũng theo quan sát của OCS, niềm tin này một phần dựa trên cơ sở cho rằng dòng vốn ngân hàng hiện đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi lần đầu tiên sau nhiều tháng khối NHTM hạ lãi suất huy động và cho vay ngắn hạn, đồng hợp pháp hóa quá trình cho vay đối với các khoản vay dài hơn.

Dòng tiền theo ý kiến của nhiều chuyên gia có thể thể sẽ khơi thông trở lại trong quý 2.2010 khi các nhu cầu cho sản xuất buộc CP và NHNN phải tính đến bài toán cho vay để tăng trưởng sản xuất, tất nhiên xét trên một sự tương tác nhất định thì điều này là có lợi cho thị trường chứng khoán.
 
Quốc Thắng
Theo Bản tin các CTCK

duchai

Trở lên trên