MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 2/7

Theo BVSC, chừng nào VnIndex vẫn nằm trong biên độ từ 493 đến 516 điểm thì việc dự báo xu hướng của thị trường sẽ không hiệu quả.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Bức tranh vĩ mô 6 tháng đầu năm đã khép lại với những thông tin khá lạc quan về đà phục hồi của nền kinh tế. GDP quý II/2010 tăng 6.4% so với mức 5.38% trong QI/2010. Tính chung 6 tháng đầu năm, nền kinh tế đã tăng trưởng 6.16% so với năm trước, một mức tăng khá tốt so với mức tăng 3.87% của QI/2009.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với giá trị mua ròng đạt hơn 6.000 tỷ trong 6 tháng đầu 2010, cao hơn 2,5 lần tổng giá trị mua ròng trong năm 2009.

Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm 2010 đến nay, nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) giải ngân vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 350 triệu USD – tương đương với lượng vốn mua ròng của khối ngoại trên sàn chứng khoán. Điều này cho thấy những tín hiệu lạc quan từ nền kinh tế trong nước và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư ngoại vẫn khá tích cực.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Tổ điều hành thị trường, CPI tiếp tục xu hướng tăng thấp trong quý 3/2010 và lạm phát có thể được kiểm soát ở mức 8%-8,5% trong năm 2010. Tuy nhiên, nhà đầu tư dường như “vô cảm” với những thông tin vĩ mô tích cực của nền kinh tế. Họ đang tập trung sức lực vào diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới và hành động theo diễn biến này.

VCSC cho rằng những phiên điều chỉnh sắp tới sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư trung và dài hạn mua tích lũy cổ phiếu thuộc những ngành: bất động sản, xây dựng và tiêu dùng vì những ngành này sẽ có nhiều triển vọng tốt trong 6 tháng cuối năm do tín dụng được nới lỏng, tiêu dùng nội địa vẫn ở mức cao và chu kỳ bán hàng, ghi nhận lợi nhuận thường vào những tháng cuối năm.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Thị trường ngày 1/7 dao động trong một biên độ khá hẹp trước khi đóng cửa gần sát với mức điểm mở cửa. Diễn biến này cho thấy tương quan cung cầu đang khá cân bằng và sự sụt giảm của khối lượng giao dịch thể hiện sự thận trọng trong tâm lý của nhà đầu tư ở cả hai bên người mua người bán.

Như vậy, diễn biến phiên vừa qua không có nhiều ý nghĩa và chừng nào VnIndex vẫn nằm trong biên độ từ 493 đến 516 điểm thì việc dự báo xu hướng của thị trường sẽ không hiệu quả. VnIndex có thể sẽ còn trải qua một vài phiên giao dịch giằng co trong vùng này do có các ngưỡng cản nhỏ xuất hiện khá sát nhau tại 511, 505 và 500 điểm.

Với xu hướng đi ngang về tổng thể của thị trường, các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có thể áp dụng chiến lược trading quay vòng cổ phiếu - bán khi giá cổ phiếu chạm kháng cự và mua khi chạm hỗ trợ. Tuy nhiên cần duy trì một tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình và cân bằng với rủi ro của VnIndex. Bên cạnh đó, nếu so sánh tương quan giữa lợi nhuận kỳ vọng và mức độ rủi ro tương ứng, các nhà đầu tư nên tránh mua và ngược lại cần đẩy mạnh bán ra đối với các cổ phiếu penny mang tính đầu cơ, đã tăng nóng được ba nhịp trở lên trong giai đoạn vừa qua.

Chứng khoán VNDirect: Diễn biến trong 2 phiên gần đây cho thấy ảnh hưởng của thế giới đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là khá rõ nét. Thị trường giảm điểm trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước tương đối thuận lợi và Chính phủ vẫn thể hiện rõ quyết tâm hạ lãi suất để thúc đẩy phát triển kinh tế.

VNDirect vẫn bảo lưu quan điểm lạc quan trong trung và dài hạn của thị trường và nhận định thị trường giảm điểm là cơ hội để tích lũy cổ phiếu giá rẻ. Tuy nhiên nhà đầu tư nên cẩn trọng với việc sử dụng đòn bẩy tài chính để không bị ảnh hưởng bởi các sụt giảm ngắn hạn của thị trường.

Thực tế cho thấy các mã có dòng tiền đầu cơ tập trung mạnh thường có tốc độ tăng giá khá tốt và cũng có sự giảm giá rất nhanh. Nhà đầu tư nên nhận diện các mã dạng này để tránh nắm giữ khi giá cổ phiếu đã lên quá cao và dòng tiền đầu cơ rút ra đột ngột.

Chứng khoán Tp.HCM (HSC): Thị trường đang được hậu thuẫn mạnh bởi thông tin vĩ mô cũng như từ các doanh nghiệp; suy giảm chủ yếu là do yếu tố tâm lý xuất phát từ tác động của các thị trường chứng khoán thế giới.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, tỷ giá liên ngân hàng và tỷ giá trên thị trường tự do đã bắt đầu nhích lên. Điều này nhiều khả năng là do tác động của việc có nhiều khoản vay ngoại tệ được vay trong Q1 đang đáo hạn cộng với thâm hụt thương mại gia tăng trong tháng 6.

Và cho tới nay thì tỷ giá đã tăng khoảng 1% và đây không phải là mức tăng quá cao. Tuy nhiên, chúng ta cần theo dõi sát để xem tỷ giá có tiếp tục tăng lên khi sang tháng 7 hay không.

Ngày 2/7 sẽ có 3 nghìn tỷ đồng trái phiếu được đấu thầu và trưởng bộ phận phân tích trái phiếu của HSC cho biết kết quả đấu thầu của trái phiếu kỳ hạn 10 năm sẽ cho thấy tín hiệu từ tâm lý của các nhà đầu tư đối với trái phiếu kỳ hạn dài.

Nếu nhu cầu đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng thì lạm phát kỳ vọng thấp. Bên cạnh đó, VNindex có vẻ hiện tại đang nhận được sự hỗ trợ mạnh tại mốc 500 và gặp phải sự kháng cự mạnh khó vượt qua tại mốc 515. Và cuối cùng là phiên giao dịch cuối tuần thường là phiên giao dịch không khả quan.
 
Quốc Thắng
Theo Bản tin các CTCK

duchai

Trở lên trên