MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 28/7

Dự báo trong một vài phiên tới, VnIndex sẽ vẫn nhận được sự hỗ trợ tại vùng 493-497 điểm và lực cầu nhiều khả năng sẽ được cải thiện, giúp thị trường hồi phục.

Chứng khoán Thái Bình Dương (PSC): Khá nhiều công ty lớn trong các ngành ngân hàng, dịch vụ công cộng, địa ốc…đã công bố báo cáo tài chính quý 2. Theo PSC đánh giá, kết quả của các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm (VCB, CTG, STB) là tương đối khả quan. Các công ty trong ngành điện (nhiệt điện, thủy điện) dường như không có được kết quả lợi nhuận tốt do yếu tố đầu vào hoặc thời tiết không thuận lợi.

Nhóm các công ty địa ốc cũng chỉ ghi nhận một khoản lợi nhuận khiêm tốn so với các khoản doanh thu chưa được hoạch toán. Điểm rơi lợi nhuận của các công ty địa ốc sẽ vào quý 3 và quý 4 và chúng ta sẽ xem nhóm này có thể trở thành nhóm dẫn dắt thị trường hay không.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam là 8%/năm. Theo đó, kể từ ngày 1/8/2010,

Như vậy, đây là tháng thứ 9 liên tiếp, lãi suất cơ bản được Ngân hàng Nhà nước công bố ổn định ở mức 8%/năm. Đây sẽ vẫn là một tín hiệu tiếp tục làm tăng lòng tin của người dân vào tính ổn định của nền kinh tế. Áp lực tỷ giá vào cuối năm sẽ giảm đi, khi một số dự báo cho rằng xuất khẩu thủy sản của VN có thể lên tới 4,8 tỷ USD trong năm 2010, nguyên nhân cung mặt hàng này trên thế giới đang giảm mạnh do thời tiết và ô nhiểm dầu tại vùng vịnh Mexico.

PSC cho rằng xu thế ảm đạm của thị trường có thể còn tiếp tục cho tới cuối tuần, không ngoại trừ VNIndex có thể điều chỉnh về khoảng 493 – 495 điểm. Tuy vậy, thị trường đang ở vùng đáy theo quan điểm trung hạn của PSC.

Sacombank-SBS: Chốt lời trong biên độ hẹp vẫn là xu hướng chung của thị trường và điều này sẽ làm Vn-Index đi ngang trong một thời gian nữa. Các cổ phiếu Bluechips tăng điểm một phần nào giúp thị trường giảm điểm ít hơn và làm giảm bớt sự giảm sút của index khi lực bán lớn của các Pennies cũng như Midcap vẫn đang diễn ra.

Qua đó các nhà đầu tư nên thận trọng trước các cổ phiếu có các đột biến về giá trị khi đây có thể là kết quả của những dòng tiền đầu cơ. Chúng ta đang đứng trước các thông tin tốt cho thị trường và chúng tôi cho rằng những yếu tố cần thiết còn lại sẽ là xu hướng tâm lý, phương thức đầu tư và chủ yếu là dòng tiền mới đổ vào thị trường.

Chứng khoán VNDirect: Nhìn chung, chưa có dấu hiệu của dòng tiền mới vào thị trường trong khi cung cổ phiếu từ nay đến cuối năm là rất lớn. Trên nền tảng vĩ mô ổn định nhưng tăng trưởng tín dụng không cao như hiện nay thì khả năng tăng điểm của thị trường là rất thấp. Tâm lý bi quan có thể dẫn đến các điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Thị trường hiện nay chỉ hợp với nhà đầu tư giá trị và dài hạn.

Về mặt kỹ thuật, Tổng cung đã tăng cao hơn tổng cầu trong phiên giao dịch ngày 26-7, trung bình lệnh bán cũng cao hơn trung bình lệnh mua cho thấy áp lực bán tăng mạnh từ các nhà đầu tư lớn của thị trường.

VN-Index đang nằm ở vùng nhạy cảm và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm điểm xuống đáy dưới của Bollinger band (495 điểm). Từ vùng giá này đến 490 điểm nhiều khả năng VN-Index sẽ có sự phục hồi do các lệnh mua theo PTKT. Trong năm 2010 có rất ít lần VN-Index xuống dưới dải Bollinger band và các lần đó đều là đáy của thị trường do đó sẽ có nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường ở vùng giá này.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC):  Dự báo trong một vài phiên tới, VnIndex sẽ vẫn nhận được sự hỗ trợ tại vùng 493-497 điểm và lực cầu nhiều khả năng sẽ được cải thiện, giúp thị trường hồi phục. Khả năng này cũng được thể hiện qua chỉ báo Stochastic Oscillator - hiện đã đi khá sâu xuống vùng quá bán và đang cho tín hiệu đảo chiều. BVSC cho rằng các nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược giao dịch T+1, T+2 tại đây nhằm bình quân giá vốn, hoặc tận dụng những phiên hồi phục của VnIndex để cân bằng tỷ trọng.

Tuy nhiên, xu hướng đi ngang càng duy trì lâu thì rủi ro đầu tư ngắn hạn sẽ càng gia tăng do bên nắm giữ cổ phiếu thường sẽ là những người mất kiên nhẫn trước. Nếu lực cầu bắt đáy đối với các mã cổ phiếu mid cap hoặc penny khác không đủ mạnh để các mã cổ phiếu này luân phiên giữ nhịp cho thị trường thì nhiều khả năng VnIndex sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh, quay xuống “re-test” lại vùng hỗ trợ 480-485 điểm. Trong kịch bản này, đây được xem là điểm giải ngân từng phần hợp lý cho các nhà đầu tư trung hạn.
 
Quốc Thắng
Theo Bản tin các CTCK

duchai

Trở lên trên