MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 7/6

Khối lượng giao dịch là tín hiệu quan trọng mà nhà đầu tư không nên bỏ qua. Trong tình huống này, lựa chọn an toàn với nhà đầu tư có lẽ là giữ nguyên trạng thái.

Chứng khoán Tp.HCM-HSC: Thông tin nới room sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường

Các phương tiện truyền thông hôm nay đã đăng tải thông tin về đề xuất nghị định nâng room dành cho NĐTNN. Nghị định nâng room đã được chờ đợi từ lâu và vấn đề này đã không còn được nhắc đến nhiều kể từ tháng 2 trở lại đây.

Chúng tôi được biết nghị định trên sẽ cho phép nâng room dành cho NĐTNN đối với hầu hết các cổ phiếu (ngoại trừ ngân hàng) từ 49% lên 59% thông qua cổ phiếu không có quyền biểu quyết. Dự kiến nghị định sẽ sớm được phê duyệt.

Phần lớn nội dung nghị định đã được nhiều người dự đoán kể từ tháng 2. Các công ty được phép xin ý kiến cổ đông để phát hành cổ phiếu không có quyền biểu quyết khi đã đạt giới hạn 49%, theo đó nâng tổng room dành cho NĐTNN lên 59% (trong một số trường hợp là 60%). Và nhiều NĐT kỳ vọng (1) sẽ có những thông tin bất ngờ trong nghị định và (2) các NĐTNN sẽ phản ứng tích cực và mua vào cổ phiếu.

Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng trước vấn đề này vì việc sở hữu cổ phiếu không có quyền biểu quyết tương đối kém hấp dẫn hơn (tại thị trường chứng khoán của các quốc gia khác, cổ phiếu không có quyền biểu quyết có giá thấp hơn cổ phiếu có quyền biểu quyết) và các công ty mà các NĐTNN muốn mua nhất (VNM; FPT; ACB hay MBB) mặc dù đã hết room thì vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy các công ty này muốn phát hành cổ phiếu không có quyền biểu quyết. Do đó, chúng tôi cho rằng tâm lý phấn khích xuất phát từ thông tin trên sẽ sớm lắng xuống trong vài ngày tới.

Chứng khoán MB-MBS: Lựa chọn an toàn có lẽ là giữ nguyên trạng thái

Hôm nay, thị trường tiếp tục phục hồi khi cả Vnindex và Hnxindex đều tăng 1.22%. Các chỉ báo kỹ thuật hôm nay đều biến động cùng chiều với chỉ số. Tuy nhiên khối lượng thấp bên sàn Hà Nội vẫn là một điểm đáng lo về sự vững chắc của xu hướng. Thực tế đã chứng minh khối lượng giao dịch là tín hiệu quan trọng mà nhà đầu tư không nên bỏ qua. Trong tình huống này, lựa chọn an toàn với nhà đầu tư có lẽ là giữ nguyên trạng thái.

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo về cơ cấu biểu giá bán điện vào ngày 5/6/2013 trong đó giá bán điện cho khu vực sản xuất sẽ tăng từ 2% đến 7%. Đặc biệt, giá bán điện cho các ngành sản xuất sắt, thép, xi măng sẽ cao hơn giá bán điện áp dụng cho các ngành sản xuất khác từ 2% đến 16%. Chúng tôi đánh giá đây là một thông tin không mấy tích cực cho thị trường chứng khoán nói chung và cho các công ty sản xuất thép, xi măng đang niêm yết nói riêng. Chi phí điện cho toàn bộ nền sản xuất gia tăng sẽ đặt thêm sức ép tăng chi phí cho các doanh nghiệp trong khi tiêu thụ hàng hóa vẫn rất khó khăn. Điều này khiến các doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp hoạt động và đầu tư. Các doanh nghiệp sản xuất thép và xi măng sẽ chịu thiệt hại lớn từ quyết định trên do chi phí điện chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của chúng. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tạm thời không đầu tư vào các doanh nghiệp thuộc ngành này.

Thanh Hiên

thanhhuong

Bản tin các công ty chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên