MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 9/7

ACBS tiếp tục cho rằng thời điểm này khá an toàn để nhà đầu tư tham gia thị trường hoặc gia tăng vị thế của mình.

Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội-SHS: Dòng tiền tham gia thị trường yếu, quan điểm thận trọng còn phổ biến

Thị trường giảm điểm nhẹ trên hai sàn với thanh khoản thấp. Đa số nhóm cổ phiếu Bluechips vốn hóa lớn đều chịu áp lực giảm giá, chỉ số VN-30 và HNX-30 giảm mạnh hơn thị trường chung. Khối lượng bán đa số đến từ nhà đầu tư trong nước, NĐTNN mua ròng trong phiên hôm nay, dù giá trị mua không nhiều.

Áp lực cung phần lớn đến từ nguyên nhân mang tính kỹ thuật, khi chỉ số VN-Index liên tục giảm trở lại sau 3 phiên giao dịch gần mức cản 490 điểm; chỉ số HNX-Index trượt xuống dưới đường trung bình MA50. Dự báo áp lực này vẫn tiếp tục tăng lên cùng với lực chốt lời ở một số cổ phiếu được bắt đáy thời gian vừa qua. Thị trường có thể sẽ quay trở lại kiểm định ngưỡng hỗ trợ quanh 470 điểm đối với VN-Index; 61.5-62 điểm đối với HNX-Index. Nhà đầu tư vẫn nên kiên nhẫn xem xét duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp chờ những điểm mua thích hợp hơn.

Chứng khoán ACB-ACBS: Thời điểm này khá an toàn để nhà đầu tư tham gia thị trường

Ảnh hưởng từ sự sụt giảm của các chỉ số chứng khoán châu Á cùng với việc thiếu thông tin tích cực hỗ trợ, thị trường chứng khoán Việt Nam dao động dưới tham chiếu trong suốt phiên hôm qua. Tuy nhiên, áp lực bán không gia tăng mạnh nên các chỉ số chủ yếu trôi từ từ xuống và đóng cửa giảm nhẹ.

Kết thúc phiên, VN-Index mất 2,89 điểm (0,6%) còn 482,77 điểm trong khi HNX-Index giảm 0,35 điểm (0,56%) xuống 62,34 điểm. Khối lượng duy trì ở mức thấp, đạt 63 triệu cổ phiếu trên cả hai sàn, giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng lần lượt 7,3 tỷ và 6,6 tỷ đồng trên HSX và HNX.

Tỷ lệ vay margin có xu hướng tăng trở lại sau khi lao dốc cùng thị trường hai tuần trước. Tuy nhiên, tỷ lệ vay margin đối với cổ phiếu small-cap tăng mạnh hơn so với cổ phiếu big-cap cho thấy xu hướng đầu cơ cao hơn. Điều này cũng phản ánh thực tế các mã big-cap đã tăng rất mạnh kể từ cuối năm ngoái và nhà đầu tư có thể đang chuyển qua nhưng mã chưa đi nhiều và có thị giá thấp. Nhìn chung, đây không được coi là tín hiệu tốt cho thị trường chứng khoán.

Về mặt kỹ thuật, phiên giảm điểm hôm qua không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Đợt lao dốc đầu phiên chiều nhanh chóng chấm dứt bởi sóng hồi phục mạnh sau đó, cho thấy bên bán không hoàn toàn lấn át thị trường. Do đó, chúng tôi tiếp tục cho rằng thời điểm này khá an toàn để nhà đầu tư tham gia thị trường hoặc gia tăng vị thế của mình.

Thanh Hiên

thanhhuong

Bản tin các công ty chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên