MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Góc nhìn thị trường chứng khoán ngày 21/7 của nhà đầu tư

Người viết cho rằng, đối với các cổ phiếu đã tăng nóng và có kết quả kinh doanh khả quan đã hé lộ thì NĐT nên canh thời điểm tốt để chốt lời khi lợi nhuận đã được như kỳ vọng.

Nhà đầu tư Lan Võ tại địa chỉ email thuylan7.vo@gmail.com. Đối với VN Index, trên chart tuần đã hình thành cây nến xanh rỗng khá tích cực; đồng thời, MACD chính thức cho tín hiệu muabáo hiệu xu hướng tăng sẽcòn kéo dài và chỉ số đang tích cực xét về trung hạn.

Theo chart ngày, VN Index hình thành cây nến xanh rỗng không tim trên và đã chinh phục được vùng 595 điểm trong phiên cuối tuần báo hiệu mức tăng sẽ còn duy trì trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Tuy nhiên, chỉ số đang tiệm cận với mốc kháng cự tâm lý 600 điểm nên để chinh phục được kháng cự này thì chỉ số cần tích lũy đủ mạnh quanh vùng giá hiện tại.

Kháng cự kỹ thuật và là kháng cự chính của đợt sóngnày tại vùng 610 điểm được chúng tôi đánh giá khá cao. Ở chiều dưới, chỉ số chính sàn HOSE đã hình thành cây nến “Rising Window” trong ngày 15/7, cho thấy mức hỗ trợ dưới của chỉ số tại vùng 587 điểm và cho đến thời điểmhiện tại thì vùng này vẫn đang đóng vai trò chống đỡ khá tốt. Dòng tiền tham gia tại HOSE vẫn tích cực và trên mức trung bình 20 phiên gần nhất với 96.2 triệu CP/phiên nên xu hướng tăng của VN Index vẫn đang được ủng hộ.

Riêng HNX Index đã “chớm” vượt kháng cự mạnh tại vùng 81 điểm và các chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì mức tăng; tuy nhiên, dòng tiền tham gia tại HNX vẫn thể hiện mức khá yếu, dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất với 48.6 triệu CP/phiên nên việc chinh phục kháng cự tại vùng 81 điểm chỉ mang tính chất tạm thời. Người viếtcho rằng, chỉ số cần kiểm tra lại vùng này và chủ yếu sẽ giao dịch tích lũy tại đây trong tuần mới. Hiện tại, kháng cự trên của HNX Index tại vùng 84 điểm và hỗ trợ gần nhất tại vùng 80 điểm (theo MA100).

VN Index sắp đối mặt với kháng cự tâm lý 600 điểm và kháng cự kỹ thuật 610 điểm được đánh giá là khá mạnh. Do đó, việc mua đuổi trong thời điểmhiện tại là khá rủi ro. Người viết cho rằng, đối với các cổ phiếu đã tăng nóng và có kết quả kinh doanh khả quan đã hé lộ thì NĐT nên canh thời điểm tốt để chốt lời khi lợi nhuận đã được như kỳ vọng và có thể xem xét giải ngân nhẹ tại các cổ phiếu Bất động sản chưa tăng mạnh trong thời gian qua khi dòng tiền đang có xu hướng tập trung vào dòng BĐS cuối tuần qua.

Nhà đầu tư Trường Money tại địa chỉ email Langacorp@yahoo.com.vn. Thống kế nhanh báo cáo kết quả kinh doanh: Nhóm tăng trưởng chiếm 69% số DN được báo cáo. 31% DN có lợi nhuận không tăng hoặc lỗ, mức độ lỗ so với cùng kỳ không đáng kể chủ yếu là những công ty NĐT đã thấy trước. Trong đó có nhiều công ty chưa hợp nhật báo lỗ (Ví dụ SAM công ty mẹ lỗ nhưng 4 công ty con 8 công ty  được nắm CP hoặc liên kết chưa được hợp nhất vào, nên SAM hợp nhất cũng khó lỗ do lĩnh vực chính là cáp sản suất 3 ca liên tục từ đầu năm…) trong 60 công ty có báo cáo quý II có những công ty lãi tăng mạnh hầu hết là những công ty của thị trường như: HPG, HCM, SSI, VNS, FIT, PVC, PVS, BVS, CNG, PTB, PXS, DVD, LCG, VTB, NNC, NDN, SED, ABT, BBC, FLC…

Đánh giá theo nhóm, có nhóm CK dẫn đầu tăng khá, Nhóm dầu khí là hiện tượng lợi nhuận quý 2, có khả năng nhóm này là hiện tượng của năm nay do giá dầu tăng cao, Nhóm cao sư sản suất giảm, nhóm dùng cao su đầu vào tăng, Nhóm BĐS có mức tăng cao, tuy do khó khăn từ trước và tâm của khủng hoảng nên hồi phục với mức EPS vừa phải. Nhóm sản suất cũng tăng mạnh HPG là một đại diện…trong những DN được đưa vào đánh giá có gần 35% số DN là đột biến. Nhóm CP lớn khả quan hơn 2013. Theo trên bức tranh lợi nhuận năm nay có thể mỹ mãn, không như 2012,2013.

Phiên cuối tuần NĐTNN bán ròng trên HSX và tiếp tục kéo chuỗi mua ròng dài ra trên HNX. Đáng chú ý nhất HNX có 16 tuần mua ròng liên tiếp. Do khối này không ngừng mua PVS suốt từ đầu năm đến nay. HSX có tuần bán ròng thứ 2, mức độ bán ròng nhẹ, không đáng kể. đáng chú ý nhất là PPC, họ mua ròng suốt cả tuần. Ngay sau khi tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào dầu khí thì Intel trong một động thái mới sẽ chuyền tất cả nhà máy của mình về VN và 2 nước khác, chuyển luôn nhà máy ở Đâu Âu. SamSung đã chuyển phần lớn. LG cũng bắt đầu xu hướng này. Mức độ ưu đãi của TQ đã giảm nhiều và giá nhân công cao hơn VN 3 lần là nguyên nhân chính. Thời gian tới hứa hẹn sẽ có nhiều Tập Đoàn lớn vào VN. Hiện nhiều DN Nhật cũng chuyển nhà máy về Đông Nam Á, trong đó có VN.

Lực bán giá thấp hạn chế như nhận định trước đã làm cho thị trường mạnh hơn, KL cũng duy trì ở mức cao niềm tin cũng cao hơn. Nhờ những thông tin Vĩ Mô lạc quan và những CP lớn có tin tức khả quan, thị trường tăng điểm trọn tuần, những CP của thị trường nhìn chung vẫn đi ngang. Thị trường chỉ mới đón nhận hơn 60 Cty báo cáo quý II, số lượng còn lại khá lớn. Nên thị trường sẽ diễn biến theo nhóm còn lại với sự kỳ vọng riêng lẽ. Các cổ phiếu gây thất vọng sẽ yếu đi và những CP kỳ vọng dòng tiền sẽ được dồn về. Các nhóm bão hòa như FLC, VND, KLS, HCM, PXT, BVS…(khoảng 65 Cty) sẽ có xu hướng chốt lãi nhiều hơn, đa tăng sẽ hẹp lại trong ngắn hạn.

Các chỉ báo kỹ thuật hầu hết cho thấy khả quan, xu hướng ngắn hạn là tăng điểm. Tuy nhiên thị trường diễn biến theo tin doanh nghiệp nên sẽ tách từng nhóm nhó khác nhau. Nhóm bão hòa tin sẽ đi ngang hoặc giảm, nhóm kỳ vọng sẽ tiếp tục khả quan. Dòng tiền sẽ dịch chuyển vào nhóm kỳ vọng tin do vậy thị trường có thể diễn biến khác nhau giữa các CP, NĐT hết sức chú ý. Cùng với đó nếu thị trường tăng lên lực bán cũng sẽ gia tăng trở lại, do vậy kỳ vọng tăng lớn là khó xảy ra, thay vào đó là sự chọn lựa CP quan trọng nhất. Dòng tiền trong tuần tới tập trong về lượng CP nhỏ hơn sức ép nhóm này tăng giá lớn hơn, kèm theo đó là độ rông thị trường giảm đi. Nhờ vậy NĐT cần đưa ra lựa chọn hợp lý cho xu thế này. Phần lớn nhóm BĐS chưa báo cáo, và chưa tăng nhiều, có thể nhóm này dẫn đắt thị trường trong tuần tới, Nhóm Dầu Khí đã là hiện tượng năm nay, có thể nhờ mua ròng của NĐTNN sẽ tiếp tục khả quan trong tuần. Nhìn Chung CP lớn rất khả quan quý II cũng có thể khiến chỉ số khó giảm trong ngắn hạn.

NĐT nên chố lãi những mã bão hòa tin, nếu nắm danh mục có kỳ vọng thông tin yếu cũng nên chốt lãi, đồng thời cơ cấu danh mục là quan trọng hơn hết so với thị trường chung. Lựa chọn CP quyết định thành công, thị trường chung không quan trọng bằng. Tỷ lệ CP nên giữ cân bằng, có phòng thủ nhất định đề phòng thị trường bất lợi và sức ép rủi ro thấp, thay vào đó dùng T+ linh hoạt hơn một danh mục tỷ lệ cao. VN cũng đã tổ chức kêu gọi đầu tư vào Doanh nghiệp VN 7 lần liên tiếp trên toàn cầu, do vậy Động thái NĐTNN cũng chưa đáng lo ngại do bán ròng. Hiện mức bán ròng nhẹ trên HSX.

Kính mời nhà đầu tư nhận định về TTCK phiên thứ 2 (21/7) cho chúng tôi tại "gửi tin nhanh" ở homepage hoặc tại đây

(Lựa chọn và cập nhật nhận định của nhà đầu tư về TTCK hàng ngày đến 8h sáng ngày giao dịch hôm sau)

.....................

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên