MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên tiếp phát hiện hành vi thao túng giá chứng khoán

Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, đã có 40 trường hợp là các cá nhân, tổ chức vi phạm về lĩnh vực chứng khoán với số tiền phạt lên tới 2 tỷ 300 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là hành vi thao túng giá chứng khoán, với thủ đoạn chủ yếu là dùng nhiều tài khoản khác nhau, giao dịch chéo, tạo cung cầu ảo, đẩy giá cổ phiếu để trục lợi.

Dù phát hiện được hành vi thao túng giá, nhưng việc chứng minh chúng là thao túng lại vô cùng khó khăn.

 

Theo Nguyễn Trang - Anh Nguyên

Hồng Cúc

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên