MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Việt Nam: Bội thực nguồn cung nhưng thiếu hàng chất lượng

Theo ông Quách Mạnh Hào, phải đến 2015- 2016 các doanh nghiệp mới dễ dàng huy động vốn từ thị trường chứng khoán.

Đánh giá về thực trạng hàng hóa trên TTCK Việt Nam, TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh doanh (BDI) trong cuộc tọa đàm do báo Diễn đàn đầu tư (Bizlive) tổ chức, cho rằng TTCK Việt Nam đã có khoảng 700 doanh nghiệp niêm yết. Số lượng doanh nghiệp là cao nhất khu vực, nhưng mức vốn hóa lại thấp nhất khu vực.

Điều này cho thấy, thị trường chứng khoán hàng hóa nhỏ chất lượng thấp là đặc trưng cơ bản của TTCK Việt Nam, chưa kể nhiều mã chứng khoán chỉ là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa một phần, nhưng chất lượng quản lý chưa mấy thay đổi.

Để có những hàng hóa có chất lượng cao, theo ông Nghĩa, cần phải chờ đợi các doanh nghiệp nhà nước lớn cổ phần hóa, như trong các lĩnh vực viễn thông, hàng không, năng lượng...

Theo ông Quách Mạnh Hào, thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán MBS, Trưởng khoa Tài chính ngân hàng Đại học Kinh tế, đại học Quốc gia các doanh nghiệp giai đoạn này khó huy động vốn trên TTCK là do yếu tố nội tại của nền kinh tế và của thị trường làm cho các nhà đầu tư cảm thấy rủi ro vào các khoản đầu tư vào cổ phiếu của các công ty.

Còn nguyên nhân trước mắt chính là tâm lý thời khủng hoảng cụ thể khi những người có tiền thường muốn giữ tiền hơn là tìm kiếm cơ hội đầu tư. Theo ông Hào, phải đến 2015- 2016 các doanh nghiệp mới dễ dàng huy động vốn từ thị trường chứng khoán.

phuongmai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên