MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VinaCapital: VN-Index đến cuối năm sẽ ở mức 620 – 650 điểm

Cơ sở để các chuyên gia nhận định như vậy là vì lạm phát đã xuống nhiều hơn dự kiến và theo đó lãi suất đã đi xuống giúp cho chi phí vốn của doanh nghiệp giảm nhiều hơn dự kiến.

Tại cuộc Họp báo về Hội nghị thường niên các Nhà đầu tư VinaCapital 2014 được tổ chức vào ngày 16/10/2014, ông Andy Ho – Giám đốc Điều hành của VinaCapital chia sẻ, vào đầu năm, khi gặp gỡ các chuyên gia phân tích, quan điểm chung của họ là VN-Index sẽ đóng cửa ở mức 590 – 600 điểm vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi được hỏi lại, các chuyên gia phân tích đều dự đoán VN-Index đến cuối 2014 sẽ tăng đến mức 620 – 650 điểm.

Cơ sở để các chuyên gia nhận định như vậy là vì lạm phát đã xuống nhiều hơn dự kiến và theo đó lãi suất đã đi xuống giúp cho chi phí vốn của doanh nghiệp giảm nhiều hơn dự kiến. Đó là yếu tố hỗ trợ lớn nhất cho thị trường chứng khoán.

Tất nhiên, với tình hình lãi suất và lạm phát đi xuống thì tương ứng cũng có một rủi ro vẫn được các chuyên gia kinh tế nhắc đến lâu nay. Đó là sức cầu không cao làm dấy lên mối lo ngại về một nền kinh tế kém tăng trưởng.

“Hiện tại, tình trạng này khiến cho những người mua chứng khoán vui mừng nhưng lo ngại kia vẫn tồn tại: có phải nền kinh tế của mình đang yếu hay không?” – ông Andy Ho nhận xét.

Tuy nhiên, ông Andy Ho cho biết, các chuyên gia của VinaCapital vẫn cho rằng trong tương lai, môi trường đầu tư của Việt Nam tốt và nhà đầu tư nước ngoài cũng nhận thấy điều này.

Tại Hội nghị Nhà đầu tư thường niên 2014 đang diễn ra, có đến hơn 100 nhà đầu tư quốc tế với 20 tập đoàn lớn. Có thể kể đến như Nomura của Nhật Bản, một số tập đoàn ở Malaysia, Singapore, còn phần lớn đến từ châu Âu.

Sau bài phát biểu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cơ hội đầu tư vào Việt Nam tại Hội nghị này, các nhà đầu tư nước ngoài có chung một cái nhìn, đó là thị trường VN rất hấp dẫn. Họ rất quan tâm đến vấn đề cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nhưng đồng thời cũng lo ngại về tốc độ cổ phần hóa còn chậm và lượng thông tin mà từng công ty chia sẻ cho các nhà đầu tư còn chưa nhiều.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng mong những công ty này sau cổ phần hóa sẽ niêm yết càng sớm càng tốt để tăng tính minh bạch và thanh khoản cho cổ phiếu.

Bảo Ngọc

trangminh

Tài chính Plus

Trở lên trên