MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường khách sạn cháy phòng khắp nơi dịp Tết

07-02-2022 - 18:00 PM | Bất động sản

Thị trường khách sạn cháy phòng khắp nơi dịp Tết

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ mùng 1 đến hết mùng 6 Tết, toàn tỉnh đón và phục vụ gần 420.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 358 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ.

Các điểm du lịch như thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Long An... đều rơi vào cảnh "cháy phòng" khách sạn dịp Tết Nguyên đán. Nhiều du khách từ Tp.HCM đến các địa phương này đều phải "bấm bụng" thuê nhà nghỉ, khách sạn với giá cao trong những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần.

Theo Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Vũng Tàu, lượng khách tới thành phố dịp Tết năm nay khá đông. Dù không quá bất ngờ với tình trạng này, con số cũng vượt mức dự kiến (tăng khoảng 170% so với cùng kỳ năm ngoái).

Lượng khách tăng, các điểm lưu trú cũng cháy phòng. Theo đó, việc tìm phòng ở Vũng Tàu trong những ngày Tết rất khó. Các khách sạn lớn, giá ổn định thường đã kín khách. Do du khách cũng dần thay đổi nhiều thói quen du lịch trong 2 năm qua, những resort, khách sạn gần biển sớm kín khách và duy trì công suất cao trong suốt kỳ nghỉ.

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ mùng 1 đến hết mùng 6 Tết, toàn tỉnh đón và phục vụ gần 420.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 358 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ. Xuyên Mộc là địa bàn tăng mạnh nhất, gần 4 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Vũng Tàu, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ kín phòng ở Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Côn Đảo, Đất Đỏ đạt trên 95% công suất, trong đó phân khúc cao cấp đạt trên 97%, phân khúc còn lại đạt khoảng 80-85%.

Thị trường khách sạn cháy phòng khắp nơi dịp Tết - Ảnh 1.

Theo Chủ tịch Hiệp Hội du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến trong những ngày tới, lượng khách du lịch đổ về thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục tăng cao. Suốt một năm qua, ngành du lịch Vũng Tàu gần như "đóng băng" vì đại dịch và đây là dịp để du lịch phục hồi. Tuy nhiên, địa phương cũng yêu cầu các lực lượng phải bảo đảm công tác phòng dịch tới mức tối đa và tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú để kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý các dịch vụ ăn uống, lưu trú...

Tương tự, theo tống kê từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tổng lượng khách du lịch đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 29/1 đến ngày 2/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến sáng mùng 2 Tết Nhâm Dần) đạt khoảng 27.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 2.172 lượt. Riêng thành phố Đà Lạt có khoảng 25.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú; trong đó, khách quốc tế là 2.142 lượt khách. UBND thành phố Đà Lạt ước tính trong dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ có hơn 70.000 lượt khách lưu trú qua đêm, tăng trên 70% lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái.

Những ngày qua, trên mạng xã hội có lan truyền thông tin hình ảnh du khách đến Đà Lạt nhưng không tìm được phòng khách sạn, phải dựng lều cắm trại, mắc võng ngủ ở bờ hồ Xuân Hương. 

Theo thống kê, tổng lượng khách tham quan nghỉ dưỡng Đà Lạt từ ngày 29 Âm lịch đến mùng 4 Tết đạt 91.300 lượt khách (qua lưu trú là 81.500 lượt), tăng 113,4% so cùng kỳ Tết 2021. Trong đó khách quốc tế đạt 1.800 lượt (qua lưu trú là 1.725 lượt), tăng 26,6% so cùng kỳ Tết 2021; khách nội địa đạt 89.500 lượt (qua lưu trú là 79.875 lượt)  tăng 116,4%  so cùng kỳ Tết 2021.

Trước đó, đại diện Topas Ecolodge cho biết, tất cả hệ phòng tại resort trong ngày 14-15/2 đều có khách đặt, các ngày 16-18/2 còn ít phòng. Nhiều khách đã đặt phòng cách đây cả tháng. Những năm gần đây, khu nghỉ dưỡng thường chỉ kín phòng vào dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, do có nhiều khách quốc tế. Nhưng năm nay, các phòng trong Tết Nguyên đán kín chỗ vì khách Việt du xuân trong nước, cụ thể là Sa Pa nhiều hơn. 

Trong khi đó, các khách sạn 3 sao trở lên tại trung tâm Đà Lạt có tỷ lệ lấp phòng ngày 14-16/2 đạt hơn 70% trên nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda và Booking.com. Nhiều khách sạn ở khu vực hồ Tuyền Lâm, ga Đà Lạt thông báo vẫn nhận khách nhưng không còn nhiều phòng trống. Các khách sạn cao cấp như Hôtel Colline, Đà Lạt Palace Heritage, Mường Thanh Đà Lạt... đã kín phòng trong ngày 14-15/2.

Bên cạnh đó, những khách sạn tầm trung tại Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An, Huế, Phú Quốc còn nhiều phòng trống dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp đã gần hết phòng.

Sapa cũng diễn ra tình trạng "cháy" khách sạn khi lượt khách tăng mạnh dịp Tết nguyên đán. Tại Sa Pa, các khách sạn trong phân khúc từ 3 sao trở lên đã gần kín phòng. Cụ thể, tỷ lệ lấp đầy phòng vào mùng 1 tháng Giêng (12/2) đạt 20%, mùng 2 (13/2) đạt 60-70%. Riêng mùng 3 và 4 (14-15/2) tất cả các hệ phòng kín khách.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho biết, từ ngày 2 đến 15 tháng Giêng (13-26/2), lượng khách đến Sa Pa được dự đoán sẽ rất đông. Du khách năm nay quan tâm tới dòng khách sạn cao cấp, sau đó là các khách sạn tầm trung, vì vậy tỷ lệ đặt phòng ở các khách sạn từ 3 sao tăng mạnh.

Ghi nhận, trong 3 ngày Tết Nguyên đán, hàng trăm ngàn lượt khách du lịch đã chọn Tây Nguyên là điểm đến tham quan. Theo Giám đốc sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk trong mấy ngày Tết có gần 57.000 lượt khách chọn Đắk Lắk là điểm đến du lịch. Dịch Covid-19 cơ bản đã kiểm soát tốt nên đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều du khách thập phương chọn đến Đắk Lắk. 

Phần lớn khách du lịch đến từ Tp.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương… Họ đến đều không đăng ký từ trước, khiến khách sạn luôn trong tình trạng 'cháy' phòng. Đây cũng là một tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch tỉnh nhà trong năm tới. Du khách đến đây tập trung chủ yếu ở các danh lam thắng cảnh như khu du lịch cụm thác Dray Sáp – Gia Long (huyện Krông Nô); khu du lịch Tà Đùng (huyện Đắk G’Long)…

https://cafef.vn/thi-truong-khach-san-chay-phong-khap-noi-dip-tet-20220207153026714.chn

Bảo Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên