MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường lo sợ việc FED tăng lãi suất, hãy nhìn vào lịch sử để tự tin hơn

24-01-2022 - 18:12 PM | Tài chính quốc tế

Thị trường lo sợ việc FED tăng lãi suất, hãy nhìn vào lịch sử để tự tin hơn

S&P 500 tăng trung bình 9% trong 12 chu kỳ tăng lãi suất của FED kể từ những năm 1950 tới nay.

Trong khi Nasdaq vừa trải qua tuần tội tệ nhất kể từ đợt bán tháo tháng 3/2020, các nhà đầu tư đang dồn mọi sự chú ý vào cuộc họp của FED, dự kiến bắt đầu ngày 26/1 tới. Trong cuộc họp này, FED được cho là sẽ phát tín hiệu về việc tăng lãi suất vào tháng 3 và thu hẹp bảng cân đối kế toán ngay sau đó.

Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng lo ngại với các nhà đầu tư nếu nhìn vào lịch sử tăng lãi suất của FED. Lịch sử chỉ ra rằng thị trường năm 2022 có thể có một cái kết tốt đẹp hơn rất nhiều so với thời điểm bắt đầu năm mới. Chứng khoán Mỹ có xu hướng tiếp tục tăng trong năm đầu chu kỳ tăng lãi suất của FED bởi nền kinh tế được hỗ trợ ở tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và bùng nổ trên thị trường chứng khoán.

Thị trường lo sợ việc FED tăng lãi suất, hãy nhìn vào lịch sử để tự tin hơn - Ảnh 1.

Biến động S&P 500 trong các chu kỳ tăng lãi của FED.

Thực tế, cổ phiếu tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 9% trong 12 chu kỳ tăng lãi suất của FED kể từ năm 1950 tới nay. Trong số đó, chỉ có một chu kỳ duy nhất tăng trưởng âm là giai đoạn 1972-1973, trùng với thời kỳ suy thoái 1973-1975.

Hiện tại, các nhà phân tích không cho rằng chính sách của FED có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thị trường. Ngay cả sự lan rộng của Covid-19 cũng không thể làm được điều đó. Các chiến lược gia dự báo rằng S&P 500 sẽ đạt 4.982 điểm vào cuối năm 2022, tăng 13% so với mức đóng cửa hôm 22/1. Trước đó, năm 2021, S&P 500 tăng trưởng 27%, năm thứ 3 liên tiếp đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Về mặt lịch sử, chu kỳ tăng lãi đầu tiên thường có lợi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, có nhiều cổ phiếu chịu sự sụt giảm sau 3 tháng kể từ khi FED tăng lãi suất lần đầu tiên. Trở lại với câu chuyện của năm nay, một trong những vấn đề có thể tác động tới thị trường chứng khoán chính là cuộc bầu cử giữa kỳ, diễn ra vào tháng 11/2022. Thực tế, thị trường thường có xu hướng giảm điểm vào khoảng 10 tháng sau đợt tăng lãi đầu tiên của chu kỳ. Chính vì thế, tác động từ cuộc bầu cử có thể được khuếch đại.

https://cafef.vn/thi-truong-lo-so-viec-fed-tang-lai-suat-hay-nhin-vao-lich-su-de-tu-tin-hon-20220124181219675.chn

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên