MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường trái phiếu lại phát đi tín hiệu đáng lo ngại về suy thoái, các chỉ số lớn đánh mất đà tăng trước đó, Dow Jones mất gần 150 điểm

28-08-2019 - 07:27 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã "xoá nhoà" đà tăng 155 điểm ở đầu phiên, khi chỉ báo đáng tin cậy về suy thoái từ thị trường trái phiếu trở nên tồi tệ hơn và lo ngại xung quanh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gây áp lực cho thị trường.

Cụ thể, chỉ số Dow giảm 120,93 điểm trong phiên kết thúc với 25.777,90 điểm, dù đà tăng 150 điểm ở đầu phiên. S&P 500 hạ 0,32% xuống 2.869,16 điểm, trong khi Nasdaq Composite sụt 0,34% và chốt phiên còn 7.826,95 điểm, trong đó cổ phiếu Netflix, Nvidia và T-Mobile đồng loạt mất điểm.

Chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm và 2 năm giảm xuống âm 5 điểm cơ bản, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2007. Hiện tượng này là đường cong lợi suất đảo ngược. Các chuyên gia lo sợ nó xảy ra bởi trước đây đã từng xuất hiện trước thời điểm suy thoái. Ngoài ra, lợi suất tín phiếu Kho bạc 3 tháng cũng giao dịch ở mức cao hơn lợii suất trái phiếu 30 năm.

Theo đó, cổ phiếu nhóm ngân hàng giảm điểm mạnh. Bank of America giảm 1,1% trong khi Citigroup mất 1,6%. J.P. Morgan Chase lùi 1%.

Thị trường trái phiếu lại phát đi tín hiệu đáng lo ngại về suy thoái, các chỉ số lớn đánh mất đà tăng trước đó, Dow Jones mất gần 150 điểm - Ảnh 1.

Ngoài ra, tâm lý thị trường cũng trở nên ảm đạm sau khi Hu Xijin, tổng biên tập tờ Global Times tại Trung Quốc, đã chia sẻ trên Twitter rằng Trung Quốc đang chú trọng rất nhiều vào các cuộc đàm phán thương mại. Ông nói thêm rằng "ngày càng khó khăn hơn đối với Mỹ khi ép buộc Trung Quốc đưa ra sự nhượng bộ vì khi nền kinh tế Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong nước." Trung Quốc mới đây đã công bố các biện pháp nhằm thúc đẩy sức tiêu thụ, bao gồm cả việc có thể sẽ loại bỏ những hạn chế khi mua xe ô tô.

Ở phiên trước đó, thị trường đã có diễn biến tích cực. Chỉ số Dow, S&P 500 và Nasdaq Composite đều tăng hơn 1%, khi cổ phiếu ngành bán dẫn và Apple tăng. Các chỉ số chính đều giảm ít nhất 3,7% trong tháng 8.

Phố Wall đồng loạt tăng điểm sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông dự kiến ​​Mỹ sẽ ký một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, bởi Bắc Kinh phải chịu áp lực về kinh tế. Trung Quốc cũng kêu gọi hai nước giải quyết sự căng thẳng đang diễn ra.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên