MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các cán bộ đường sắt nói gì khi bị tạm đình chỉ công việc?

25-03-2014 - 17:10 PM |

Tất cả 4 ông đều từ chối bình luận về sự việc.

Phóng viên đã trao đổi ngắn qua điện thoại với 4 vị cán bộ ngành đường sắt bị tạm đình chỉ chức vụ, do liên quan đến vụ việc công ty Nhật Bản JTC thừa nhận hối lộ số tiền gần 80 triệu yên (16 tỉ đồng) để trúng thầu dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

Ông Trần Văn Lục - Giám đốc ban quản lý dự án đường sắt thuộc cục Đường sắt Việt Nam (từng giữ chức vụ Giám đốc ban quản lý các dự án đường sắt thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) nói: 

“Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã họp và thống nhất, việc thông tin cho báo chí đều tập trung về đầu mối là bộ và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Các cá nhân, đơn vị liên quan thì báo cáo về bộ để có thông tin chính thống”.

Ông Lục nói, bản thân ông Lục sẽ báo cáo đầy đủ về Bộ.

Phản hồi về việc tại cuộc họp do Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì, ông đã khẳng định không nhận tiền từ đối tác, ông Lục nói: “Tôi đã báo cáo rõ ràng với Bộ GTVT rồi, tôi không thêm bớt”.

Ông Trần Quốc Đông, từng có thời gian phụ trách Ban quản lý dự án đường sắt, chia sẻ: “Hiện tôi đang tạm dừng công việc chuyên môn để làm báo cáo, tường trình cho kịp theo quyết định của cơ quan”.

Còn ông Ngô Anh Tảo - Phó tổng giám đốc phụ trách ban quản lý dự án đường sắt và ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc ban quản lý dự án đường sắt (đã bị tạm dừng công việc 15 ngày), thì cùng đề nghị liên lạc với đầu mối là Bộ GTVT để có được thông tin.

Tất cả 4 ông đều từ chối bình luận về sự việc.

Trước đó, tại buổi họp do Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chủ trì, những vị này đều khẳng định rằng mình không nhận tiền trong sự việc này.

Theo Nam Phong

kyanh

Một thế giới

Trở lên trên