MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàu chở dầu ngàn tấn nổ dữ dội trên biển Nhật Bản

29-05-2014 - 14:06 PM |

7/8 thuyền viên đã được đưa ra khỏi vụ nổ, số phận của thuyền trưởng vẫn còn chưa rõ.

Một tàu chở dầu trọng tải 998 tấn đã phát nổ ngoài khơi Nhật Bản ngày 29-5 trong cảnh tượng kinh hoàng khi lửa cháy dữ dội và các cột khói bốc cao. Hiện một người đang mất tích, gần hai tiếng đồng hồ sau vụ tai nạn.

May mắn là chiếc tàu đã dỡ hết hàng, các thùng dầu thô lớn, và đang đứng yên ở khu vực gần bờ biển tỉnh Hyogo, cách Tokyo 450 km về phía tây, khi vụ nổ xảy ra.

Hãng tin AFP dẫn lời Akihiro Komura, một quan chức của hãng tàu biển Syoho, công ty có trụ sở tại Hiroshima là chủ sở hữu chiếc tàu, nói bảy trong số tám thành viên của thủy thủ đoàn, đều là người Nhật, đã được xác định, nhưng số phận của viên thuyền trưởng còn chưa rõ.

“Tàu đã dở hàng dầu thô ở một cảng tại tỉnh Hyogo, và thùng dầu trên tàu trống không khi tai nạn xảy ra”, ông Komura nói. “Tôi nghe lại rằng một thành viên thủy thủ đoàn đã dùng máy cắt chạy điện để cậy sơn bám trên tàu gây ra vụ nổ, có thể là bởi trên tàu vẫn còn dầu sót lại. Đó là một tàu Nhật Bản và thuộc sở hữu công ty chúng tôi. Các thành viên trên tàu đều có quốc tịch Nhật Bản. Chúng tôi xác nhận bảy trong số tám thuyền viên còn sống và một người, có thể là viên thuyền trưởng, đang mất tích”.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 9g30 sáng 29-5 (giờ địa phương, tức 0g30 giờ GMT và 7g30 giờ Việt Nam), khiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phải tạm ngưng một phiên tranh luận ở quốc hội để đi xử lý sự cố. “Ở vùng biển ngoài khơi Hyogo, một tàu chở dầu đã phát nổ và hiện đang cháy dữ dội”, ông Abe nói với các nghị sĩ.

Hình ảnh quay qua truyền hình cho thấy những cột khói đen bốc lên rất cao từ chiếc tàu. Các quan chức thuộc lực lượng tuần duyên Nhật Bản nói họ đã tức tốc có mặt ở hiện trường. Họ cũng xác nhận bảy trong tám thuyền viên được cứu sống, và bốn người được đưa ngay tới bệnh viện, ba người khác vẫn đang ở trên tàu cứu hộ.

Báo Nhật Bản Mainichi Shimbun nói bốn người được đưa đến bệnh viên đều bỏng nặng. Cảng Himeji, nơi con tàu dài khoảng 80 mét neo đậu, là một trong nhiều cảng nằm dọc theo bờ biển của tỉnh Hyogo, một vùng công nghiệp lớn của Nhật Bản.

kyanh

Theo Tuổi Trẻ

Trở lên trên