MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tham nhũng chỉ phổ biến trong khu vực Nhà nước?

03-12-2013 - 14:34 PM |

Cộng đồng doanh nghiệp không tin rằng hành vi tham nhũng phổ biến trong lĩnh vực tư nhân

Tháng 10/2013, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đã thực hiện khảo sát cộng đồng doanh nghiệp trên toàn Việt Nam để đánh giá ảnh hưởng của tham nhũng tới DN.

Khảo sát cho thấy, Cộng đồng doanh nghiệp không tin rằng hành vi tham nhũng phổ biến trong lĩnh vực tư nhân.

Các công ty tư nhân ngày càng nghiêm ngặt trong chính sách bài trừ tham nhũng nội bộ, nhiều chính sách nghiêm cấm công ty giao dịch kinh doanh với bất kỳ công ty nào có liên quan đến những hành vi tham nhũng. Các công ty tư nhân cũng ủng hộ hình sự hóa các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực tư.

Nhận thức chung là tình trạng tham nhũng thường phổ biến đáng kể trong lĩnh vực công. Viên chức Nhà nước đòi hối lộ và tiền bôi trơn hầu như mỗi ngày. Nếu không đáp ứng những yêu cầu này, DN khó lòng hoạt động. Rất nhiều công ty mong muốn Chính phủ ưu tiên tập trung xóa bỏ tham nhũng trong lĩnh vực công như là một ưu tiên hàng đầu.

Việt Nam đứng thứ 123 về chỉ số nhận thức tham nhũng 2012
Việt Nam xếp thứ 123 về chỉ số Nhận thức tham nhũng năm 2012

Những người trả lời khảo sát cũng được yêu cầu xác định ba lĩnh vực mà Chính Phủ cần ưu tiên trong nỗ lực chống tham nhũng, và những lĩnh vực được chọn với hải quan là (55,2%), thuế (46,2%) và quản lý đất đai là (39,8%).

34% DN cho biết họ có thể đầu tư tại một quốc gia khác trong khu vực hoặc không mở rộng đầu tư nếu tình trạng tham nhũng không thay đổi. Mức độ tham nhũng hiện nay cũng có thể ngăn các công ty nước ngoài khác tiến vào thị trường Việt Nam.

Các doanh nghiệp nhận thấy rằng nhiều quy định pháp luật, thủ tục và quy định cần thiết đã được áp dụng, nhưng vẫn thất vọng do các cơ quan chức năng không thi hành. Sự hoài nghi của các DN vẫn sẽ còn tồn tại một thời gian dài nữa.

Khảo sát của VPF được tiến hành trên cả DN trong và ngoài nước. 221 người trả lời khảo sát đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau của cộng đồng DN có 31,2% có trụ sở tại Việt Nam và 68,8% có trụ sở ở nước ngoài.

Mặc dù nhiều vấn đề trên đòi hỏi Chính phủ phải cải thiện quá trình làm việc, bản thân các DN  cũng ý thức được rằng họ có vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ tham nhũng tại Việt Nam, thông qua việc đồng thuận chung cùng không tham gia vào việc đưa hối lộ cho các cơ quan công quyền.

Trang Lam

dungtq

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên