MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thích so sánh chuyện start up với ‘tán gái’ nhưng Shark Bình tiết lộ toàn ‘tán gái’ thất bại!

23-12-2021 - 14:06 PM | Sống

Thích so sánh chuyện start up với ‘tán gái’ nhưng Shark Bình tiết lộ toàn ‘tán gái’ thất bại!

Đồng thời, Shark Bình cho biết bản thân học được nhiều từ những thất bại trong quá khứ.

Không còn xa lạ với những chia sẻ dành cho giới trẻ, Shark Bình thường xuyên đặt lên bàn cân 2 khái niệm "start up" và "tán gái". Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện rộng rãi trước công chúng thông qua chương trình Shark Tank Việt Nam, Shark Bình đã khiến các founder và khán giả "mắt tròn, mắt dẹt" vì các phát ngôn gai góc, thẳng thắn của mình.

Chia sẻ trong chương trình "CafeTalk số 02 - Phía sau võ đài" do CafeBiz thực hiện, Chủ tịch NextTech cho biết 2 khái niệm này có mối liên hệ rất gần gũi và trực quan bởi tình yêu là một phần lớn của cuộc sống. Và khởi nghiệp cần được phổ biến rộng rãi tới cho những người có thể chỉ mới học hết cấp 2 đã kinh doanh cũng có thể hiểu được.

Tuy nhiên, anh lại thật thà bộc bạch: "Thực ra tôi hay thất bại trong chuyện tình trường nhiều hơn. Như tôi cũng nói ấy, người ta học từ thất bại, còn bài học thành công như liều thuốc độc, bởi những bài học thành công thì không bao giờ lặp lại được.

Ví dụ ông Jack Ma tạo nên Alibaba thì phải đúng là ông ấy, vào thời điểm ấy, thị trường ấy mới thành công. Đọc những bài học thành công ấy, cũng giống như người ta đi nghiên cứu lỗ thủng trên các máy bay sống sót, trở về thành công. Đáng lẽ ra người ta phải nghiên cứu lỗ thủng từ các máy bay không trở về, thất bại, thì mới là bài học đáng giá.

Startup cũng vậy, nên chú trọng tìm hiểu các bài học thất bại. Tôi thấy hai lĩnh vực startup và tán gái có nhiều điểm tương đồng đó. Đó là sự chinh phục khách hàng, thị trường, bán cái mình có cho họ và cạnh tranh với các đối thủ ngoài kia. Nó rất đồng dạng."

Luôn học hỏi, nỗ lực và cống hiến cho công việc là thế nhưng Shark Bình tự nhận là một người thích nhậu, thích tụ tập, hát hò. Anh cho hay mình "là một người rất đời", làm việc cũng phải phiêu.

"Nó cũng liên quan đến một quan điểm sống của tôi, phải hưởng thụ "along", tức hưởng thụ dọc theo quá trình mình sống, chứ đừng nghĩ lúc nào mình giàu rồi hưởng thụ. Biết lúc nào mình giàu, biết lúc nào thành công.

Nguyên tắc thì vẫn nguyên tắc, công việc thì vẫn 1+1=2 rồi nhưng vẫn phải phiêu, lãng mạn một chút, điều đó bồi bổ cho mình sức khoẻ tinh thần, bộ não sáng tạo hơn. Đâu thể lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với công việc, ôm việc khắp nơi, lên cả giường ngủ, tôi cũng từng trải qua giai đoạn đó nên mới chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Mình càng ôm vào nó càng tắc. Thỉnh thoảng tôi hay nói với các bạn trẻ, khi nào gặp bế tắc thì bỏ đi chơi đi ngủ, để xả hết đầu óc ra, tự nhiên sau đó ý tưởng nó sẽ đến", anh bày tỏ.

Nội dung bài viết được trích dẫn từ Chương trình CafeTalk do CafeBiz và Kinglive phối hợp thực hiện. CafeTalk là talk show trò chuyện với các doanh nhân và người nổi tiếng, chia sẻ về câu chuyện kinh doanh, quan điểm cá nhân và phong cách sống của họ.

"CafeTalk số 02 - Phía sau võ đài" được phát sóng vào 20h ngày 22/12/2021 trên:

Fanpage CafeBiz: https://www.facebook.com/cafebiz.vn/videos/5030037253708054

Kênh YouTube CafeBiz: https://www.youtube.com/watch?v=WhQheMbvDos

Theo Tiên Yên

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên