MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiệt hại 18,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 11 do các cơn bão ở miền Trung

Thiệt hại 18,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 11 do các cơn bão ở miền Trung

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, những cơn bão liên tiếp ở miền Trung gần đây đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế, đặc biệt con số thiệt hại tăng rất cao trong tháng 11.

Cụ thể, tháng 11/2020, thiên tai xảy ra chủ yếu là mưa bão, lũ lụt và sạt lở tại nhiều địa phương ở miền Trung. Hậu quả, 104 người chết và mất tích, 388 người bị thương; 2,1 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 249,8 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng; 5,6 nghìn con gia súc và 1,5 triệu con gia cầm bị chết; 66,7 nghìn ha lúa và 35,4 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng.

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản chỉ riêng tháng 11 đã lên đến 18,7 nghìn tỷ đồng, gấp 6,9 lần so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 48,7% tổng 11 tháng đầu năm. Trong đó, Quảng Nam là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về tài sản với 8,5 nghìn tỷ đồng. Theo sau là Thừa Thiên - Huế (1,5 nghìn tỷ đồng), Bình Định (1 nghìn tỷ đồng), Nghệ An (786,5 tỷ đồng)...

Tính chung 11 tháng đầu năm, thiên tai làm 372 người chết và mất tích, 1.144 người bị thương; 4.132 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 613,3 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng; 267 nghìn ha lúa và 132,5 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản 11 tháng ước tính 38,4 nghìn tỷ đồng, trong đó thiệt hại do bão, lũ là 31,7 nghìn tỷ đồng. 

Vì vậy trong tháng 11, để hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1815/QĐ-TTg ngày 15/11/2020 tạm cấp kinh phí 80 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng trung ương cho các tỉnh miền Trung. Đồng thời,  xuất cấp 4,3 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Bình Định (quyết định số 1823/QĐ-TTg ngày 17/11/2020)

Hoài Thương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên