MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu khách sạn cùng chi phí đắt đỏ, Qatar xây hẳn làng cổ động viên với giá thuê 5 triệu một đêm

11-11-2022 - 07:09 AM | Thị trường

Thiếu khách sạn cùng chi phí đắt đỏ, Qatar xây hẳn làng cổ động viên với giá thuê 5 triệu một đêm

Qatar vừa ra mắt làng cổ động viên với 6.000 cabin xây lắp ghép để phục vụ lưu trú cho người hâm mộ đến xem World Cup 2022.

Theo tính toán của tạp chí Forbes, trung bình mỗi cổ động viên phải bỏ ra khoảng 6.000 USD (khoảng 150 triệu đồng) cho 10 ngày thưởng thức World Cup tại Qatar. Marca đưa ra con số còn lớn hơn, đó là khoảng 7.871 USD (khoảng 200 triệu đồng) cho mỗi khán giả.

Tuy nhiên, nước chủ nhà World Cup 2022 đã đầu tư xây dựng những cơ sở hạ tầng để phục vụ nhu cầu ăn ở, tiêu thụ ở mức rẻ hơn dành cho các cổ động viên muốn tiết kiệm chi phí và giải quyết tình trạng thiếu phòng khách sạn tại quốc gia nhỏ bé này.

Mới đây, Qatar đã xây dựng một làng CĐV có thể chứa tới 12.000 người nếu được đặt trước. Fan Village Cabins Zafaran nằm trên khu đất biệt lập rộng 3,1 km2, nơi có ga tàu điện ngầm, bến xe buýt, nhà hàng tạm thời và cửa hàng tiện lợi. CĐV sẽ mất khoảng 40 phút để di chuyển đến các sân vận động.

Thiếu khách sạn cùng chi phí đắt đỏ, Qatar xây hẳn làng cổ động viên với giá thuê 5 triệu một đêm - Ảnh 1.

Xây dựng trên nền đất sa mạc nhưng khu làng này được trải cỏ nhân tạo xanh mướt phủ kín các lối đi bên ngoài, với các khu vực chung có những chiếc ghế lười nghỉ ngơi thuận lợi. Một màn hình lớn cũng được đặt tại đây để phục vụ người hâm mộ. Các cabin có vách mỏng, được thiết kế để chứa một hoặc hai người với hai giường đơn, tủ đầu giường, một bộ bàn ghế nhỏ, máy lạnh, nhà vệ sinh và vòi hoa sen bên trong.

Các tiện ích trong mỗi cabin gồm máy pha trà/cà phê, 2 chai nước/ngày, tủ lạnh, bộ khăn trải giường và khăn tắm. Thức ăn sẽ được phục vụ ở khu vực ăn riêng và phần ăn sẽ không bao gồm nước uống.

Giá thuê khoảng 200 USD /đêm, thêm 70 USD cho bữa ăn. Omar al-Jaber, người đứng đầu bộ phận lưu trú tại cơ quan chịu trách nhiệm giám sát tất cả dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng cho FIFA World Cup 2022, cho biết khoảng 60% cabin đã được khách đặt trước.

Thiếu khách sạn cùng chi phí đắt đỏ, Qatar xây hẳn làng cổ động viên với giá thuê 5 triệu một đêm - Ảnh 2.

Còn có những phòng khác được cung cấp với giá 80 USD /đêm, thường nằm gần Sân bay Quốc tế Doha và Sân bay Quốc tế Hamad, cả hai đều sẽ có chuyến bay vào tất cả các giờ trong suốt giải đấu. Những người ở lại làng cổ động viên có thể mất 40 phút di chuyển đến các sân vận động trong thành phố.

Thiếu khách sạn cùng chi phí đắt đỏ, Qatar xây hẳn làng cổ động viên với giá thuê 5 triệu một đêm - Ảnh 3.
Thiếu khách sạn cùng chi phí đắt đỏ, Qatar xây hẳn làng cổ động viên với giá thuê 5 triệu một đêm - Ảnh 4.
Thiếu khách sạn cùng chi phí đắt đỏ, Qatar xây hẳn làng cổ động viên với giá thuê 5 triệu một đêm - Ảnh 5.

Qatar ước tính sẽ có 130.000 phòng mỗi ngày cho giải đấu. Ban tổ chức World Cup 2022 cũng khuyến khích người hâm mộ lưu trú ở nước láng giềng UAE và bay đến Qatar để theo dõi các trận đấu. World Cup 2022 sẽ khai mạc vào ngày 20/11.

Làng cổ động viên là lựa chọn phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của nhiều người. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng họ không có yêu cầu quá cao cho điều kiện lưu trú. Thay vào đó, họ muốn dành nhiều thời gian ở bên ngoài để trải nghiệm văn hóa và lễ hội tại địa phương cũng như cổ vũ cho đội bóng yêu thích.

Quốc gia nhỏ bé Qatar - với dân số chỉ hơn 300.000 người không bao gồm người nước ngoài và lao động nhập cư - dự kiến ​​sẽ tổ chức hơn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup với hơn 1 triệu người hâm mộ trên khắp thế giới, bắt đầu từ ngày 20 tháng 11.

Tham khảo: Daily Mail

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên