MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu năng lượng trầm trọng, Hàn Quốc tăng cường nhập than Mỹ

28-03-2017 - 22:19 PM | Thị trường

Năm công ty dịch vụ công cộng của Hàn Quốc đã mua tổng cộng 1,5 triệu tấn than từ Mỹ.

Động thái này cho thấy Hàn Quốc - quốc gia nhập khẩu than lớn thứ tư thế giới đang khuyến khích các công ty tăng cường mua các nguồn năng lượng từ Mỹ, trong bối cảnh chính quyền ông Trump ủng hộ khai thác nhiên liệu hóa thạch nhằm đa dạng hóa nguồn cung.

Theo đó, công ty Korea Midland Power Co Ltd (KOMIPO) thay mặt cho 4 công ty khác ký kết thỏa thuận mua than của Mỹ. Bốn công ty còn lại bao gồm Korea Southern Power Co Ltd (KOSPO), Korea East West Power Co (EWP), Korea Western Power Co Ltd (WP) và Korea South East Co Ltd (KOEN).

Mức giá và các thông tin chi tiết khác của thỏa thuận mua bán này vẫn chưa được tiết lộ.

Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang phụ thuộc rất lớn vào việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước. Lượng nhập khẩu gas hóa lỏng của quốc gia này lớn thứ hai thế giới. Đồng thời Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu dầu khô lớn thứ năm thế giới.

Nhiệt điện sử dụng than đá đóng góp tới 40% lượng điện của quốc gia này. Theo dữ liệu từ Văn phòng Hải quan cho thấy năm ngoái, Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 86,5 triệu tấn than để phục vụ cho nhiệt điện trong đó 1,06 triệu tấn đến từ Mỹ, chiếm tương đương 1,2% tổng lượng than nhập khẩu của quốc gia.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên