MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bác đơn kháng cáo của nguyên hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương

11-07-2014 - 11:40 AM | Xã hội

Chiều 10/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ “khiếu kiện quyết định hành chính về không công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương” giữa người khởi kiện là ông Lê Văn Lý (SN 1941, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương TP.HCM) và người bị kiện là UBND TP.HCM.

Theo đó, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, trường ĐH Hùng Vương TP.HCM được thành lập theo quyết định 470/QĐ-TTg ngày 14/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ sở đào tạo đại học thuộc Bộ GD-ĐT quản lý, trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đến ngày 19/5/2010, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 703-TTg về việc chuyển loại hình của trường ĐH Hùng Vương từ dân lập sang tư thục, quy chế tổ chức và hoạt động tuân thủ quyết định 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Về cơ cấu nhân sự của trường, tại phiên họp ngày 15/3/2011, HĐQT đã bầu ông Đặng Thành Tâm là Chủ tịch HĐQT.

Căn cứ theo đề nghị của trường, tờ trình của Sở GĐ-ĐT TP.HCM, ngày 14/6/2011, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định QĐ số 3037/QĐ-UBND công nhận ông Đặng Thành Tâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của trường. Ban giám hiệu trường gồm 4 thành viên, trong đó ông Lê Văn Lý giữ chức hiệu trưởng.

Cho rằng trong thời gian giữ chức hiệu trưởng, ông Lý đã có những sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của nhà trường, cuối tháng 12/2012, ông Đặng Thành Tâm ký tờ trình đề nghị UBND TP.HCM hủy bỏ việc công nhận hiệu trưởng đối với ông Lê Văn Lý và cử hiệu trưởng tạm quyền là tiến sĩ Nguyễn Văn Hà.

Trên cơ sở đó, ngày 14/6/2013, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 3163/QĐ-UBND “Về không công nhận hiệu trưởng trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đối với ông Lê Văn Lý”.

Không đồng ý với quyết định trên, tháng 7/2013, ông Lý đã nộp đơn khởi kiện ra tòa án, khởi kiện quyết định trên của UBND TP.HCM. Trong đơn, ông Lý cho rằng quyết định nêu trên đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tính, quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Đồng thời, việc ban hành văn bản nêu trên là không có căn cứ, không đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Vì vậy, ông Lý khởi kiện yêu cầu hủy bỏ Quyết định 3163/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND TP.HCM và kiến nghị UBND TP thu hồi Công văn ngày 14/6/2013 về việc “công nhận hiệu trưởng tạm quyền”.

Xử sơ thẩm vào cuối tháng 1/2014, TAND TP.HCM đã tuyên bác toàn bộ đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn Lý vì cho rằng quyết định 3163/QĐ-UBND ban hành ngày 14/6/2013 của UBND TP.HCM là đúng thẩm quyền, trình tự ban hành quyết định trên cũng tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Không đồng ý với phán quyết trên, ông Lý kháng cáo.

>>>

Theo An Huy

cucpth

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên