MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Thành ủy Hải Dương rút đơn xin từ chức

15-07-2015 - 12:00 PM | Xã hội

Ông Phạm Thế Tập, Bí thư Thành ủy Hải Dương đã rút đơn xin ngừng công tác chờ nghỉ hưu trong cuộc làm việc về nhân sự với Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vào chiều 14/7.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Quốc Tiến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương cho hay, ông Phạm Thế Tập, Bí thư Thành ủy Hải Dương đã rút đơn xin ngừng công tác chờ nghỉ hưu, trong cuộc làm việc về nhân sự với Ban thường vụ Tỉnh ủy vào chiều 14/7.

Về lý do, theo ông Tiến, vào chiều 14/7, thường trực Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Ban lãnh đạo TP. Hải Dương và cá nhân ông Phạm Thế Tập, Bí thư thành ủy Hải Dương.

Sau khi nghe các ý kiến, Tỉnh ủy yêu cầu ông Tập viết lại đơn, sửa lại một số nội dung.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hải Dương ông Phạm Thế Tập bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc ngay tại buổi họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ngày 6/7/2015.

Trao đổi với chúng tôi sáng nay (15/7), một cán bộ Thành ủy Hải Dương cho biết, hiện Bí thư Thành ủy Phạm Thế Tập hiện vẫn đang đi làm bình thường.

Khi chúng tôi gọi vào số điện thoại di động của ông Tập thì tắt máy, không liên lạc được.

Trước đó, ngày 6/7, trong cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, ông Phạm Thế Tập có nộp đơn xin từ chức chờ nghỉ hưu.

Vị này cũng đề nghị phân công ông Đoàn Việt Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Dương giữ chức bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Việc làm của ông Phạm Thế Tập khiến nhiều người bất ngờ bởi ông Tập sẽ chính thức nghỉ hưu từ tháng 9/2015 vì đã đủ tuổi theo kế hoạch.

Tuy nhiên, ngày 6/7 ông Phạm Thế Tập bất ngờ nộp đơn xin nghỉ dù phía Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chưa ra quyết định về việc để ông ngừng công tác chờ nghỉ hưu.

Theo Hoàng Đan

Soha/Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên