MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bình Định thiệt hại hơn 1.800 tỷ đồng, 16 người chết

17-11-2013 - 21:49 PM | Xã hội

Báo cáo nhanh tại Ban Phòng chống Lụt bão Bình Định cho biết, tính đến chiều 17/11, mưa lũ làm 16 người chết, 1 người bị mất tích, tổng thiệt hại ước tính 1.813,3 tỷ đồng.

Sau hai ngày nước “bom nước” dội từ thượng nguồn sông Côn về khiến hàng vạn nhà dân chới với trong biển nước thì đến chiều tối ngày 17/11 Bình Định vẫn tiếp tục hứng những đợt mưa lớn.

Hồ chưa nước lớn nhất tỉnh Bình Định đã vượt mức báo động, Ban điều hành xả lũ hồ chứa nước Định BÌnh đã bắt đầu xả lũ. Nguy cơ các vùng hạ lưu Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn đã tiếp tục bị lũ cô lập trong nhưng ngày tới.

Đến chiều ngày 17/11, trên địa bàn Bình Định mưa vẫn tiếp tục đổ xuống như trút. Người dân hạ lưu các con sông Côn, Hà Thanh vẫn còn chơi vơi trong biển lũ thì tiếp tục nhận được thông tin từ Ban điều hành Hồ chứa nước Định Bình (Hồ chứa nước thủy lợi lớn nhất tại tỉnh Bình Định) bắt đầu xả lũ một cửa vì mực nước trong hồ đã vượt quá mức cho phép.

Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác các công trình thủy lợi Bình Định cho biết, những ngày qua lượng nước mưa đổ thượng nguồn đổ về hồ Định Bình là rất lớn. Hiện nước hồ đang ở cao trình 89 m, lượng nước trong hồ đạt 200 triệu m3 trên tổng dung tích 225 triệu m3. Để bảo vệ hồ, sáng ngày 17/11 Công ty đã mở 1 cửa hồ xả nước với lưu lượng 400 m3/giây, đầu giờ chiều cùng ngày xả với lưu lượng trên 600 m3/giây và khoảng 3 giờ xả với lưu lượng 7.200 m3/giây. Với lượng nước hiện có, chỉ cần mưa lớn khoảng 4 giờ nữa thì hồ sẽ đầy nước. Nếu nước hồ đạt cao trình 90m, Công ty sẽ xin phép tỉnh tiếp tục điều tiết nước hồ bằng cách mở thêm 1 cửa nữa.

Báo cáo nhanh tại Ban PCLL Bình Định cho biết, tính đến chiều 17/11 Mưa lũ làm 16 người chết, 1 người bị mất tích, tổng thiệt hại ước tính 1.813,3 tỷ đồng

Mực nước trên các sông trong tỉnh đang lên lại và dao động ở mức báo động I –II. Mực nước sông An Lão tại An Hòa, lúc 13 giờ ngày 17/11 là 21.65m, dưới báo động I: 0,35 m; sông Lại Giang tại Bồng Sơn: 7.17 m, trên báo động II: 0.17 m; sông Kôn tại Vĩnh Sơn : 71.96m trên báo động I: 0.96 m, tại Bình Nghi: 16.37m dưới báo động II: 0.13 m và tại Thạnh Hòa: 7,49m trên báo động II: 0.49 m.

Hiện tại, nước lũ vẫn còn ngập sâu gây chia cắt, cô lập nhiều vùng dân cư hạ lưu các sông (như phía Đông huyện Thuy Phước, Phù Cát, hạ lưu sông Lại Giang ở huyện Hoài Nhơn), nên chưa thể thống kê hết được thiệt hại. Hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được ngành chức năng, chính quyền các địa phương thực hiện khẩn trương. Tuy nhiên, hoạt động nói trên gặp nhiều khó khăn vì nước lũ còn rất lớn.

Theo Việt Hương

thanhhuong

Tiền Phong

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên