MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công an sẽ chỉ còn 6 Tổng cục

27-12-2014 - 08:06 AM | Xã hội

Đây là một trong những nội dung báo cáo của Bộ Công an tại cuộc họp báo về kết quả công tác năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 do Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu chủ trì, sáng 26/12.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho biết: Sang năm 2015, ngoài các nhiệm vụ lớn như bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Bộ Công an sẽ tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức như sáp nhập 8 tổng cục hiện nay thành 6 tổng cục, chuyển đổi Tổng cục Xây dựng lực lượng công an nhân dân (Tổng cục 3) thành Tổng cục Chính trị công an nhân dân, triển khai có hiệu quả chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động...

Cũng tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Năm 2014, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm có chuyển biến rõ nét, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ Công an đã triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm như mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo từng tuyến, địa bàn, tội phạm mới nổi lên, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm. Đồng thời, tăng cường phòng ngừa, triệt phá các băng, nhóm hoạt động đâm thuê, chém mướn, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, cờ bạc, cá độ bóng đá... tập trung tại 18 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Do đó, đã kiềm chế gia tăng tội phạm, triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm và tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt cao hơn năm 2013. Đã điều tra, khám phá 45.490 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt và xử lý 86.886 đối tượng, đạt tỷ lệ 75,83%; các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, phá án đạt 93,3%; triệt phá 2.725 băng nhóm tội phạm; bắt và vận động đầu thú, thanh loại 7.759 đối tượng truy nã, trong đó có 2.111 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Đặc biệt, phát hiện 13.884 vụ tội phạm về kinh tế, tăng 14,38% so với năm 2013; đã đấu tranh, khám phá nhiều vụ buôn lậu lớn, phát hiện 439 vụ phạm tội tham nhũng. Trong đó, đã khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm, đồng tình ủng hộ. Phát hiện, xử lý 11.728 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; tập trung phòng, chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, nhất là trên internet; bắt và xử lý 7.909 vụ/35.194 đối tượng.

Tiếp nhận 106.540 tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tăng 7.595 tin so với năm 2013, tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt 92,04%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về các giải pháp hạn chế oan sai trong thực thi công vụ của lực lượng công an nhân dân, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục 6) cho biết: Bộ Công an đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ như cấm bức cung, nhục hình, dụ cung, mớm cung trong quá trình điều tra vụ án; tiến hành giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất với điều tra viên; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho các đơn vị; kiện toàn và củng cố bộ máy cơ quan điều tra (Chỉ thị 28 của Bộ Công an về sắp xếp lại cơ quan điều tra); tích cực phối hợp với Viện Kiểm sát và Tòa án các cấp nhằm phát hiện oan sai trong quá trình tố tụng...

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho biết thêm, năm 2014, tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ công an vi phạm kỷ luật đã giảm hẳn, số cán bộ chiến sỹ được khen thưởng tăng lên. Đã có 10 chiến sỹ hy sinh và 30 chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Nhằm hạn chế oan sai trong thực thi công vụ, năm nay Bộ Công an tiến hành thanh tra toàn quốc đối với công tác bắt, giam giữ.

Đối với các vụ án oan sai, Bộ Công an đã kỷ luật nghiêm khắc những người liên qua từ cán bộ trực tiếp đến thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra có sai phạm, kiên quyết không bao che sai phạm của cán bộ chiến sỹ trong lực lượng.

Theo Lê Sơn

cucpth

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên