MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công Thương yêu cầu công chức không hút thuốc lá lậu

03-07-2015 - 10:47 AM | Xã hội

Việc sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu, theo Bộ Công Thương cũng là hành vi tiếp tay cho buôn lậu và trốn thuế.

Ngày 25/6/2015 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 6351/BCT-VP về việc cán bộ công chức ngành Công Thương không sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo văn bản chỉ đạo do Thứ  trưởng Hồ Thị Kim Thoa ký, lãnh đạo Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị không sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu, vì đây là hành vi tiếp tay cho buôn lậu và trốn thuế.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm vận động công nhân viên chức trong đơn vị không tiếp tay cho việc kinh doanh và hút thuốc lá ngoại nhập lậu.

6 tháng qua, hơn 5.400 vụ buôn lậu thuốc lá bị bắt giữ. Trong đó, tập trung các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, biên giới Tây Nam. Tuy giảm về số lượng nhưng theo đánh giá, tính chất các vụ buôn lậu ngày càng tinh vi.

Hàng năm, thuốc lá lậu gây thất thu ngân sách trên 6.000 tỷ đồng. Trên nhãn mác thuốc lá nhập lậu không được in cảnh báo sức khỏe, không bị kiểm soát về hàm lượng nicotine, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng.

PV

Bộ công thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên