MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Bộ Y tế: Cảm ơn báo chí đã tuyên truyền về dịch sởi

29-04-2014 - 23:19 PM | Xã hội

“Công tác truyền thông có làm nhưng chưa hiệu quả. Nếu hiệu quả thì người dân đã đi tiêm phòng nhiều hơn” – Bộ trưởng Tiến nhận lỗi.

Ngày 29 tháng 4 năm 2014, Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 4 năm 2014.

Tham gia họp báo có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Phóng viên đặt câu hỏi với bộ trưởng: Vụ dịch vừa qua, có thể nói là trong tầm kiểm soát nhưng Thủ tướng cũng thẳng thắn về việc phải rút kinh nghiệm và chúng ta có trách nhiệm trong việc gây ra hậu quả như đã xảy ra. Bộ đã rút kinh nghiệm gì, và thấy rằng mình đã có khiếm khuyết gì trong vụ việc này?

Bộ trưởng cho biết, hầu hết những trường hợp mắc sởi xảy ra với những trẻ em chưa tiêm chủng. Bên cạnh đó, việc này xảy ra trong điều kiện là trên thế giới, cả các nước phát triển cũng xảy ra nạn dịch nghiêm trọng do không tiêm phòng.

Việc tử vong tương đối cao tập trung vào 1 bệnh viện nhi đầu ngành với 30% bệnh nhân cả nước thuộc địa bàn Hà Nội. Mặc dù việc chỉ đạo của Bộ y tế và Chính phủ xung quanh chiến dịch tiêm phòng sởi, kết hợp thông tin truyền thông rất quyết liệt nhưng vẫn để xảy ra hậu quả như vậy, Bộ y tế đã nhận khuyết điểm và Thủ tướng đã đánh giá.

“Công tác truyền thông có làm nhưng chưa hiệu quả. Nếu hiệu quả thì người dân đã đi tiêm phòng nhiều hơn” – Bộ trưởng Tiến nhận lỗi.

Lý giải về con số 97% trường hợp tử vong xảy ra tại bệnh viện nhi đầu ngành, Bộ trưởng cho rằng bệnh viện hàng đầu thì chủ yếu nhận những trường hợp nặng như tim bẩm sinh, bại não, chuyển hóa… Dù đã có phân tuyến nhưng người dân tập trung vào đó rất đông và “khi đã đến thì họ không chịu về”. Cùng với yếu tố khách quan như miền Bắc đợt vừa rồi lạnh và ẩm, vi rút biến chứng thành những bội nhiễm chồng chéo, nạn dịch đã bùng phát.

Theo đó, Bộ trưởng nói, nếu chúng ta tuyên truyền tốt rằng những trường hợp nhẹ nên chữa ở bệnh viện tuyến địa phương, không dồn về bệnh viện trung ương thì sẽ không bùng phát như vậy.

“Cám ơn báo chí đã tuyên truyền hình ảnh khiến cho người dân ngay lập tức đi tiêm chủng và không dồn người mắc bệnh đến bệnh viện nhi nữa, làm hạ hỏa cho bệnh viện.” – Bộ trưởng Bộ y tế nói.

Vì vậy, Bộ đã đưa công tác truyền thông vào hàng đầu trong 7 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới.

Hải Minh

trangntm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên