MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Buôn lậu gần 7.700 tấn dầu, chủ mưu lĩnh án 19 năm tù

09-01-2016 - 08:25 AM | Xã hội

TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 7.700 tấn dầu trị giá hơn 168 tỉ đồng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ cuối năm 2011 đến tháng 7-2012, Nguyễn Thế Dũng (60 tuổi, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp) lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước để thực hiện hành vi buôn lậu gần 7.700 tấn dầu Diezel.

Ông Dũng chỉ đạo tạm nhập số dầu trên qua Hải Phòng và Quảng Ninh rồi bán cho Trương Hữu Có (gần 1.100 tấn), Đặng Thu Ngân (hơn 3.100 tấn), Vi Văn Dũng (gần 3.500 tấn) để ba người này bán lại cho những người buôn lậu dầu quốc tịch Trung Quốc qua một số cửa khẩu như Tà Lùng (Cao Bằng), Mường Khương (Lào Cai), Vạn Gia (Quảng Ninh).

Sai phạm trên được những người khác trong đường dây hợp thức bằng hồ sơ tái xuất giả cho Công ty Đông Phương Trung Quốc. Với hành vi “buôn lậu”, đường dây này gây thiệt hại cho nhà nước số tiền thuế các loại số tiền thuế lên tới gần 22,5 tỉ đồng.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thế Dũng (61 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp) và Trương Hữu Có (51 tuổi, giám đốc Công ty CPTM Vận tải biển Đông Á) cùng lĩnh án 19 năm tù giam về tội “Buôn lậu”.

Cùng với tội danh trên, 9 thành viên trong đường dây bị tuyên án từ 3 năm tù hưởng án treo đến 16 năm tù.

Bị can Phạm Văn Khương (46 tuổi, Đội trưởng Đội tổng hợp, Chi cục Hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị phạt 15 tháng tù được hưởng án treo với tội danh không tố giác tội phạm buôn lậu.

Ngoài ra, nhóm bị cáo gồm Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long là hai cán bộ của Chi cục Hải quan Vạn Gia (tỉnh Quảng Ninh) chịu xử phạt cảnh cáo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 1 Điều 285 BLHS.

Theo Đức Hiếu

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên