MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy kho hàng 2.000m2: Hàng chục tỷ đồng thành tro bụi

16-04-2014 - 07:31 AM | Xã hội

Đến 21g đêm 15/4, vụ hỏa hoạn tại kho hàng hóa của ông Trần Xuân Nhuận ở sát bên Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê sơ bộ, lực lượng cảnh sát PCCC, Bộ Tư Lệnh Thủ đô và Công an Hà Nội đã huy động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và dân quân với hơn chục xe chữa cháy chuyên dụng của Công an và quân đội tham gia chữa cháy, cứu hàng hóa và bảo vệ an ninh trật tự cho khu vực. 

Cơ quan công an đang khoanh vùng khu vực hỏa hoạn để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Theo ước tính, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Được biết, kho hàng của ông Trần Xuân Nhuận cho khoảng chục đơn vị và cá nhân thuê với tổng diện tích khoảng 2.000m2. Hầu hết hàng hóa đã bị hỏa hoạn thiêu rụi, trong đó kho hàng chứa hàng trung chuyển cung cấp hàng cho các cửa hàng nhỏ lẻ của Công ty cổ phần Diana đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Phía công ty Diana cho biết lửa bắt nguồn từ một kho hàng trong khu ực, sau đó do gió lớn nên ngọn lửa lan rất nhanh qua các kho khác và liên đới đến kho hàng của công ty. Kho hàng bị hỏa hoạn nằm cách xa và tách rời với nhà máy và công ty có tổng lượng tồn kho ước tính dưới 10 tỷ đồng và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty này. 

Ngoài ra, một chủ hàng buôn bán nấm hương cũng cho biết kho hàng của họ bị thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

Được biết, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an quận Hoàng Mai đã có mặt, làm việc với các bên liên quan để xác định thiệt hại cũng như tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cơ quan chức năng không loại trừ vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ xưởng sửa chữa ô tô nằm một phần trong khuôn viên kho hàng. Tại khu vực này có một chiếc ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn.


Theo M.Quang

cucpth

Tuổi trẻ/ Nguồn Clip: VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên