MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Bình Dương: Không có chuyện thiên vị doanh nghiệp!

04-04-2014 - 08:44 AM | Xã hội

Sau khi chỉ số PCI năm 2013 của tỉnh Bình Dương bị sụt giảm, ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức lên tiếng.

Ngày 20/3, bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013, Bình Dương bất ngờ đi xuống với sự tụt hạng đáng kể, ở vị trí 30 giữa bảng xếp hạng. Hầu hết các điểm số bị suy giảm do Bình Dương không còn giữ được chất lượng điều hành ở các chỉ tiêu thuộc điểm PCI gốc, để lý giải về điều này, là nhà quản lý, lãnh đạo của tỉnh, theo ông thì nguyên do bắt đầu từ đâu?

Ông Lê Thanh Cung: - Chỉ số cạnh tranh, chỉ số năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Dương đứng thứ 3, chỉ có chỉ số năng lực cạnh tranh đứng vị trí số 30.

Ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Về nguyên do dẫn đến sự sụt giảm, hiện nay, chúng tôi đã giao cho Sở kế hoạch đầu tư rà soát, kiểm tra lại toàn bộ, để báo cáo với UBND tỉnh. Bên cạnh đó, tìm được cái gì chưa tốt, để sửa chữa.

PV:- Hơn nữa, trong chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, doanh nghiệp cảm nhận họ đang phải đối mặt với cạnh tranh không lành mạnh từ các doanh nghiệp có mối quan hệ đặc biệt với quan chức tỉnh và từ các doanh nghiệp nhà nước, nhưng ở mức độ nhỏ hơn. Điều này, phải chăng thể hiện sự “yêu – ghét” rõ ràng, cũng giống như “con đẻ - con riêng”, mà nó đang dần hình thành trong cuộc cạnh tranh giữa các DN tỉnh Bình Dương?

Ông Lê Thanh Cung: - Tôi nghĩ chính xác là một, chứ không phải nhiều. Kể cả đầu tư nước ngoài chứ không riêng đầu tư trong nước, có những cái DN vừa và nhỏ, không thể đảm nhận được, mà phải là tập đoàn lớn của nhà nước, như làm đường BOT, mỗi một công trình trên dưới vài trăm tỷ, các DN nhỏ không thể có khả năng.

DN lớn của nhà nước, tỉnh còn cho phép phát hành trái phiếu tạo thành nguồn lực để đầu tư nhiều công trình, nói phân biệt đối xử như vậy là hoàn toàn không đúng.

PV: - Mới đây Trung tâm Hành chính Bình Dương đã chính thức ra mắt khiến không ít người phải trầm trồ, xuýt xoa. Theo đó Trung tâm có tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng, được coi là Trung tâm hành chính hiện đại nhất cả nước. Theo lãnh đạo địa phương thì nguồn vốn xây dựng được huy động từ nguồn thu XH hóa, có nghĩa là thu hút vốn đầu tư từ các DN. Việc chỉ số cạnh tranh PCI giảm, có liên quan đến việc Bình Dương kêu gọi các DN đầu tư hay không, thưa ông?

Ông Lê Thanh Cung: - Tôi khẳng định không hề liên quan giữa việc chỉ số cạnh tranh giảm và thu hút vốn đầu tư từ các DN trên địa bàn tỉnh

Còn để nói đánh giá chỉ số PCI này như thế nào, thì nên xem xét lại tình hình kinh tế xã hội của Bình Dương, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài, ổn định nền kinh tế trong nước, tăng trưởng của Bình Dương, những đóng góp của tỉnh Bình Dương cho trung ương như thế nào.

Nếu đánh giá thì phải toàn diện như vậy đừng chỉ nhìn vào 1 một khía cạnh, chỉ số như thế nào đối với 1 số DN vừa và nhỏ.

Chỉ số cạnh tranh đó, chưa phản ánh hết thực trạng nền kinh tế, năng động và sôi động của tỉnh Bình Dương như hiện nay.

PV:- Một số ĐBQH đã lên tiếng cho rằng, việc xây dựng trụ sở tại các địa phương nguy nga như cung điện dù xã hội hóa hay bằng ngân sách suy cho cùng cũng xuất phát từ việc sử dụng tài sản chung. Có xã hội hóa thì cũng là tiền của dân. Quan điểm của ông ra sao? Vì sao ạ?

Ông Lê Thanh Cung: - Cái này cũng hoàn toàn không đúng, làm sao xã hội hóa các trung tâm hành chính được, điều này đã được Thủ tướng phát biểu tại hội nghị lễ phát động xây dựng, phát triển thành phố mới tỉnh Bình Dương.

Bình Dương có phương thức khác để thu hút đầu tư. Còn dĩ nhiên tiền dân là thuế, điều tiết cho trung ương, không bao giờ lại mang tiền thuế của dân ra đầu tư cho công trình này được.

PV: - Nhiều ý kiến người dân cũng phản ánh, trụ sở quá lớn, sang trọng và hoành tráng khiến họ có cảm giác ngại ngần mỗi khi có việc cần phải bước chân đến “cửa quan”. Như vậy, việc xây dựng TT hành chính lớn đã thể hiện rất nhiều những hạn chế của nó, liệu có giải pháp để tăng chỉ số PCI, giải tỏa suy nghĩ của người dân không, thưa ông? Việc Bình Dương cần làm hiện nay là gì?

Ông Lê Thanh Cung: - Cái này thì phải đến đây một lần để cảm nhận, tôi không đánh giá, vì thấy bình thường, tôi mà lên tiếng thì sẽ không khách quan. Nhưng tôi nghĩ, không có chuyện trung tâm lớn mà dân ngại vào.

PV: - Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo Thanh Huyền


cucpth

Đất Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên