MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ quan công an đang điều tra vụ vỡ nợ hơn 14 tỷ đồng

18-12-2013 - 07:59 AM | Xã hội

Vợ chồng Bình - Thanh đã làm chủ một số đường dây huê hụi, thu hút nhiều người dân trong và ngoài TP Tuy Hòa với số tiền hơn 14 tỷ đồng của một số người.

Trao đổi với phóng viên chiều 17/12/2013, Đại tá Phạm Tấn Hạnh - Trưởng Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này đang tiếp nhận và xác minh điều tra rất nhiều đơn tố cáo vợ chồng ông bà Võ Quốc Bình, 44 tuổi - Lê Thị Thu Thanh, 43 tuổi, trú ở phố Nguyễn Công Trứ, phường 3, TP Tuy Hòa tỉnh Phú Yên để có cơ sở xử lý về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của người bị hại.

Nguồn tin ban đầu cho biết, vợ chồng Bình - Thanh đã làm chủ một số đường dây huê hụi, thu hút nhiều người dân trong và ngoài TP Tuy Hòa với số tiền hơn 14 tỷ đồng của một số người, trong đó có người đã bị “mất đứt” hơn 3,5 tỷ đồng.

Theo một số nguồn tin, đường dây huê hụi do vợ chồng Bình - Thanh dàn dựng và điều hành cách đây 10 năm, đến  năm 2010 khi vợ chồng Bình - Thanh thành lập doanh nghiệp dịch vụ vận tải ô tô, nhiều người nhẹ dạ cả tin nên đã cho vay nhiều khoản tiền, đến kỳ hạn thanh toán, vợ chồng Bình-Thanh đã né tránh trách nhiệm trả nợ như đã cam kết.

Được biết, ông Võ Quốc Bình là người đã cho Trần Minh Cường, 31 tuổi, trú thôn Mỹ Lệ Tây, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa cùng hai đối tượng đồng bọn thuê xe ô tô 78A-002.55 gây ra nhiều vụ trộm két sắt trị giá tiền tỉ trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Gia Lai và đã bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Theo Hữu Toàn

thanhhuong

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên