MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc đời và sự nghiệp ông Nguyễn Bá Thanh

13-02-2015 - 14:22 PM | Xã hội

Ông Thanh rất được lòng người dân thành phố Đà Nẵng nhờ những đóng góp của ông với thành phố này.

Hôm nay, ngày 13/2/2015, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - đã từ trần vào hồi 13h10, hưởng thọ 62 tuổi.

>> Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, được gia đình đưa về nhà

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh ngày 8/4/1953, quê tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ông Thanh tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Sau tốt nghiệp, ông được phân công về địa phương làm cán bộ nông nghiệp, sau đó làm Chủ nhiệm hợp tác xã Hòa Nhơn và kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1980, khi ông tròn 27 tuổi.

Năm 1996, ông Nguyễn Bá Thanh được đề cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - là Chủ tịch đầu tiên sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong 7 năm trên cương vị người đứng đầu Thành phố, ông Thanh đã góp phần thay đổi diện mạo Đà Nẵng, biến Đà Nẵng thành một trong số các tỉnh thành "đáng sống" nhất cả nước nhờ môi trường đầu tư minh bạch, du lịch phát triển và xã hội ổn định. Ông Thanh rất được lòng người dân thành phố Đà Nẵng nhờ những đóng góp của ông với thành phố này.

Trong thời gian ông Thanh đương nhiệm, thành phố Đà Nẵng đã dần lột xác đáng kinh ngạc.

Cầu sông Hàn được đưa vào hoạt động năm 2000, chấm dứt những chuỗi ngày đi lại khó khăn hai bên bờ sông. Lần lượt các cây cầu khác ra đời, hiện tại Đà Nẵng có 6 cây cầu bắc qua sông Hàn giúp người dân đi lại cực kỳ thuận tiện, hình ảnh đô thị thay da đổi thịt từng ngày.

Cầu sông Hàn - Đà Nẵng

Cầu sông Hàn - Đà Nẵng

Ông Thanh cũng nổi tiếng với phong cách gần gũi với người dân. Trao đổi với chúng tôi, một số người dân Đà Nẵng cho biết những ngày ông còn ở Thành phố, hầu như ông tiếp dân tại tư gia, rất bình dị lắng nghe kể cả những người dân nghèo khổ nhất.

Ngày 28/12/2012, ông Nguyễn Bá Thanh được phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Những ngày cuối năm 2014, truyền thông cả nước đưa tin ông Nguyễn Bá Thanh đang điều trị bệnh ở Mỹ và sắp sửa được đưa về Việt Nam để tiếp tục điều trị. Được biết, ông lâm bệnh từ tháng 5/2014 với chẩn đoán rối loạn sinh tủy. Sau một lần trì hoãn vì thời tiết xấu, ông Nguyễn Bá Thanh chính thức về Đà Nẵng và điều trị tại Khoa Ung bướu, bệnh viện Đà Nẵng vào 9/1/2015. Ông được toàn thể người dân Đà Nẵng đón chào trong ngày trở về này.

Người dân Đà Nẵng đón ông Nguyễn Bá Thanh trở về ngày 9/1/2015.

Người dân Đà Nẵng đón ông Nguyễn Bá Thanh trở về ngày 9/1/2015.

Ngày 21/1/2015, theo phân công, trong thời gian ông Nguyễn Bá Thanh nghỉ chữa bệnh, ông Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương sẽ thay mặt ông Thanh để giải quyết, điều hành các công việc của Ban.

Hoàng Lan

Minh Thư

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên