MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng Hới lên đô thị cấp II

17-08-2014 - 15:21 PM | Xã hội

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn thời gian tới, Đồng Hới tiếp tục xây dựng TP ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng.

Tối 18/6, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, công bố quyết định thành phố đô thị cấp II và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì cho TP. Đồng Hới.

Tới dự và trao Huân chương Độc lập, Quyết định của Thủ tướng công nhận TP cấp II cho TP. Đồng Hới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Đồng Hới nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung về sự kiến có ý nghĩa quan trọng.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành tích, kết quả mà thành phố trẻ đạt được sau 10 năm thành lập, xứng đáng với vai trò, vị trí trung tâm, động lực phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh.

Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, Đồng Hới tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục lòng tự hào về TP. Đồng Hới anh hùng và ý thức văn minh đô thị, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng trong những năm tới, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng, góp phần tích cực xây dựng tỉnh Quảng Bình sớm trở thành tỉnh giàu mạnh trong cả nước.

TP. Đồng Hới đã có bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011- 2013 đạt 12,13%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Năm 2013 tỷ trọng dịch vụ - thương mại đạt 53,8%, công nghiệp - xây dựng đạt 41,7%, nông lâm thuỷ sản chỉ còn chiếm 4,5%.

Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của Đồng Hới được đầu tư theo hướng đồng bộ với cấu trúc của một đô thị hiện đại, diện mạo cảnh quan đô thị thay đổi toàn diện; văn hóa, xã hội phát triển; an ninh, quốc phòng được đảm bảo; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, an sinh xã hội được chú trọng; đời sống nhân dân, trình độ dân trí ngày càng được nâng lên.

cucpth

Theo Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên